Hiện bệnh nhân tại Mỹ phải trả mức giá thuốc cao nhất thế giới, khoảng gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác, song, năm 2026, các hãng dược vẫn dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc với mức 4%.
Báo cáo mới công bố tại Hàn Quốc cho thấy người dân Xứ Kim chi chỉ phải chi trả 25,6% chi phí cho thuốc kê đơn so với người Mỹ; giá các loại biệt dược tại Mỹ cũng cao gấp 7 lần so với Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp toàn diện, đặt thời hạn 30 ngày cho các nhà sản xuất thuốc phải tự nguyện giảm chi phí thuốc theo toa tại Mỹ.
Sự điều chỉnh giá theo Thông tư 21/2024/TT-BYT kết hợp với nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao do thời tiết chuyển mùa đã đẩy chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế lên tới 9,47% so với tháng trước đó.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng hiện nay tình trạng cung ứng thuốc liên tục gặp trục trặc như thiếu thuốc, thiếu vaccine, thiết bị do gốc rễ của nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Trong phiên thảo luận sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội đã nêu nhiều ý kiến trách nhiệm, sâu sắc về những nội dung xung quanh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.
Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chủ động thực hiện mua sắm thuốc cứu chữa người bị thương, bị bệnh sau mưa bão theo các hình thức phù hợp để bảo đảm sẵn sàng cung ứng kịp thời.
Trong số các loại thuốc được chọn đàm phán giá có Farxiga của AstraZeneca dùng trong điều trị bệnh tiểu đường, Entresto của Novartis điều trị suy tim và thuốc chống đông máu Eliquis.
Ngày 11/12, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, quy định liên quan điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
Phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, Tổng thống Biden ca ngợi Đạo luật Giảm lạm phát, được thông qua vào đầu tháng 8, là "một trong những đạo luật quan trọng nhất trong lịch sử."
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất của Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước là bảo đảm có đủ thuốc tốt, giá hợp lý nhất cho người dân.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ quan tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc, đặc biệt là các loại thuốc điều trị cúm.
Báo cáo do Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố cho thấy một số công ty dược phẩm đã thực hiện những điều chỉnh không đáng kể trong các công thức bào chế, để có được bằng sáng chế mới.
Theo Tổng thống Joe Biden, sắc lệnh sẽ buộc chính phủ liên bang phải thực thi đầy đủ và tích cực luật chống độc quyền của Mỹ để ngăn ngừa các hành động lạm dụng của các công ty độc quyền.
Cổng công khai y tế là kênh chính thống để người dân và doanh nghiệp tra cứu các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh.
Giá bán thuốc bình ổn thấp hơn giá thị trường ít nhất 5-10%, do đơn vị tham gia Chương trình xây dựng, đăng ký với Sở Y tế, được Sở Tài chính phê duyệt và giữ ổn định đến cuối tháng 3/2020.
Khi Tổng thống Donald Trump đề cập đến vần đề y tế, các nghị sỹ đảng Dân chủ đã đồng loạt hô "H.R.3" - ám chỉ đạo luật về giảm giá thuốc được Hạ viện thông qua nhưng không vượt qua được Thượng viện.
Giá thuốc tại Mỹ thường cao hơn so với các quốc gia khác, nơi chính phủ trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát chi phí, khiến Mỹ trở thành thị trường sinh lợi nhất thế giới đối với các nhà sản xuất thuốc.
Ông Trump nói rằng hiện chính quyền đang nghiên cứu một "đạo luật quốc gia ưu tiên" liên quan giá thuốc, theo đó người dân Mỹ sẽ không phải trả nhiều tiền hơn quốc gia nào có giá thuốc thấp nhất.