Giá vàng thế giới chịu sức ép trước sự tăng giá của đồng USD

Tại Mỹ, giá vàng giao ngay đã giảm 0,2% xuống 1.233,40 USD/ounce, trong khi giá vàng giao dịch kỳ hạn giữ ở mức 1.236,10 USD/ounce.
Giá vàng thế giới chịu sức ép trước sự tăng giá của đồng USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong phiên giao dịch ngày 7/2, giá vàng thế giới chịu sức ép trước sự tăng giá của đồng USD, giữa bối cảnh đồng euro yếu đi theo sau số liệu bi quan về kinh tế Đức và mối lo ngại về cuộc bầu cử tại Pháp.

Tại Mỹ, giá vàng giao ngay đã giảm 0,2% xuống 1.233,40 USD/ounce, trong khi giá vàng giao dịch kỳ hạn giữ ở mức 1.236,10 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, tình hình châu Âu là nhân tố chính chi phối giá vàng trong phiên đầu tuần này. Thống kê cho thấy trong tháng 12/2016 sản lượng chế tạo và xây dựng giảm đã làm sản lượng công nghiệp tại Đức ghi nhận tháng giảm mạnh nhất trong gần 8 năm.

Bên cạnh đó, mối lo ngại về khả năng ứng cử viên theo chủ nghĩa cực hữu Marine Le Pen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cũng gây sức ép khiến đồng USD tăng giá so với đồng euro.

Ngoài ra, chuyên gia Mark To, làm việc tại Wing Fung Financial Group (Hong Kong) cho rằng triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cũng “phủ mây đen” lên đà tăng của giá vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.