Giải Cống hiến khẳng định vai trò công chúng trong dòng chảy âm nhạc

Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng

Ngoài việc mở rộng sang lĩnh vực thể thao và khán giả tham gia bình chọn, giải Cống hiến 2023 đánh dấu lần đầu tiên Ban tổ chức đi theo hướng "số hóa", áp dụng công nghệ blockchain vào giải thưởng.
Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng ảnh 1MV Gieo quẻ của Hoàng Thùy Linh và Đen được đề cử giải Cống hiến Âm nhạc.

Sau 16 mùa tổ chức, năm nay, Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) - Ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến (lễ trao giải diễn ra ngày 30/3) đưa vào nhiều nét mới để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giải.

Theo đó, giải thưởng chia thành hai lĩnh vực là Cống hiến Âm nhạc và Cống hiến Thể thao. Ngoài ra, các nhà báo mảng văn hóa không còn giữ vai trò “độc tôn” trong việc quyết định chủ nhân giải thưởng Cống hiến mà những lá phiếu bầu của khán giả (qua hệ thống Bvote) cũng chính là thước đo khách quan dành cho mỗi sản phẩm, mỗi nghệ sỹ.

Âm nhạc, thể thao qua lăng kính 'Cống hiến'

Nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long, thành viên Hội đồng tư vấn cho biết đây là một giải thưởng thường niên, uy tín, có bề dày gần 20 năm và rất quen thuộc với mọi người.

Là giải thưởng dành riêng cho các nhà báo theo dõi về mảng văn hóa, văn nghệ trên toàn quốc tham gia và trực tiếp bình chọn, Cống hiến có một góc nhìn riêng khi thể hiện quan điểm của giới báo chí về dòng chảy âm nhạc trong năm.

“Những người hoạt động trong giới âm nhạc như chúng tôi luôn chờ đón giải thưởng này hàng năm. Cùng với thâm niên của mình, giải Cống hiến luôn giữ được bản sắc riêng, không trộn lẫn với các giải thưởng âm nhạc khác của Việt Nam,” nhạc sỹ Nguyễn Quang Long khẳng định.

Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng ảnh 2Từ trái sang: Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng các ca sỹ Đinh Mạnh Ninh, Madihu và Vũ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long cho hay sự tham gia của công chúng vào giải thưởng năm nay là nét mới đáng chú ý.

“Việc khán giả tham gia chấm giải sẽ đưa giải thưởng đến gần hơn với công chúng nhưng đâu đó có những lo lắng từ phía các nghệ sỹ được đề cử hay từ những người cầm cân nảy mực bao lâu nay là báo chí rằng liệu kết quả có khách quan và chính xác. Dù sao đi nữa, tôi cho rằng sự thay đổi này đã khẳng định được vai trò của công chúng," nhạc sỹ Nguyễn Quang Long chia sẻ.

[Giải thưởng Cống hiến năm 2023: Mở rộng sang lĩnh vực thể thao]

Theo nhạc sỹ, thông qua sự bình chọn của các nhà báo và khán giả, giới âm nhạc và đặc biệt là các nhà hoạt động âm nhạc trẻ sẽ nhận ra những sự đánh giá, phản biện khách quan, đa chiều về những hoạt động sáng tạo của mình.

"Những góc nhìn từ công chúng và báo chí, giống như một lăng kính giúp cho giới âm nhạc tiếp tục phát huy những điểm mạnh, những xu thế đồng thời cũng nhận ra hạn chế của mình. Tôi rất kỳ vọng Cống hiến Âm nhạc 2023 sẽ tiếp tục đồng hành cùng giới âm nhạc, góp phần làm cho đời sống âm nhạc của chúng ta ngày càng trở nên chất lượng hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng," nhạc sỹ bày tỏ.

Nhận định chung về giải thưởng, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long cho rằng Cống hiến Âm nhạc sẽ góp phần hình thành nên barie về những chuẩn mực nhất định, tư vấn cho giới âm nhạc đi đúng hành lang, đúng con đường, với sứ mệnh của người nghệ sỹ là làm đẹp cho cuộc đời, tạo nên các tác phẩm có giá trị thực sự, được đón nhận bởi đông đảo công chúng.

Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng ảnh 3Hình ảnh ca sỹ Trần Thu Hà trong MV Một bước vô tình. (Ảnh: TTVH)

Nói về những đổi mới của giải Cống hiến 2023, trong đó có việc Ban tổ chức thu thập thêm những ý kiến đánh giá từ Hội đồng cố vấn và đặc biệt là từ đông đảo công chúng yêu âm nhạc, ca sỹ Trần Thu Hà (MV “Một bước vô tình”) cho hay đó là một đổi mới có tính đột phá của giải thưởng Cống hiến. Điều này cho thấy sự tôn trọng của giải thưởng đối với nghệ sỹ và khán giả khi cho phép nghệ thuật được đánh giá một cách công tâm, tránh được sự thiên vị hay những thắc mắc không đáng có.

“Có lẽ sự đổi mới này là lời giải thích hợp lý nhất vì sao Cống hiến vẫn là luôn là giải thưởng khó và danh giá nhất cho bất kỳ nghệ sỹ nào hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khi được đề cử hoặc trao giải thưởng,” ca sỹ Trần Thu Hà khẳng định.

Bức tranh âm nhạc-thể thao sôi động

Nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên Hội đồng tư vấn cho rằng sự thay đổi về nội dung và format đã nâng cao uy tín, tính hấp dẫn của Giải Cống hiến.

"Tôi cho rằng năm nay là bước thay đổi lịch sử của Giải Cống hiến. Tôi vinh dự được đồng hành 16 năm nhưng đây là năm đầu tiên Giải thưởng có lĩnh vực thể thao, giống như vườn hoa có thêm nhiều hương sắc. Thêm lĩnh vực, kéo theo đó là sự quan tâm của dư luận, khiến uy tín của giải thưởng được nâng cao hơn,” nhà báo Ngô Bá Lục nhận xét.

Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng ảnh 4Các đề cử ở lĩnh vực thể thao. (Ảnh chụp màn hình)

Nói thêm về giải thưởng, nhà báo Ngô Bá Lục cho rằng sau gần hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, cả lĩnh vực âm nhạc, thể thao thời gian vừa qua cùng có sự trở lại bùng nổ, rực rỡ. Anh cho rằng sự vinh danh này là đúng đắn và rất cần thiết khi thể thao Việt Nam đạt được nhiều thành tựu cả trong và ngoài nước.

Nhà báo Nguyễn Hà Sơn (Báo điện tử VietNamNet) cho rằng Giải thưởng Cống hiến năm nay phản ánh bức tranh âm nhạc-thể thao sôi động với nhiều sự kiện và sản phẩm sau hai năm bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Đáng chú ý, danh sách đề cử phản ánh đời sống âm nhạc đa dạng, có sự góp mặt của các nghệ sỹ trẻ như Tăng Duy Tân, MONO; cũng có những người từng giành nhiều giải thưởng Cống hiến như Tùng Dương. Điều đó có nghĩa là những nghệ sỹ đã có tên tuổi vẫn không ngừng sáng tạo, khẳng định mình.

Góp mặt ở hạng mục “Gương mặt của năm,” vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất xúc động cho rằng Cống hiến là giải thưởng đặc biệt trong lòng công chúng. Đó là một thành tựu mà bất kỳ người nghệ sỹ-vận động viên nào cũng mong muốn có được một lần trong đời.

"Có tên trong danh sách đề cử của Giải thưởng Cống hiến năm nay, thì đó là một niềm vui lớn đối với tôi. Bên cạnh đó, bản thân Nhất và các vận động viên thể thao cũng có thêm động lực phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đặt ra. Nhất sẽ cố gắng tập luyện thi đấu, mang về thành tích tốt nhất cho thể thao Việt Nam trong tương lai," Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ.

Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng ảnh 5Trưởng Ban tổ chức giải thưởng, ông Lê Xuân Thành phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nói về những nét mới của giải thưởng, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hoá, Trưởng Ban tổ chức giải - ông Lê Xuân Thành khẳng định: "Việc chúng tôi cải thiện giải thưởng hơn bao giờ hết là để trở nên gần gũi và có độ lan tỏa nhiều hơn."

Ngoài việc mở rộng sang lĩnh vực Thể thao và khán giả tham gia bình chọn, giải Cống hiến 2023 còn đánh dấu lần đầu tiên Ban tổ chức đi theo hướng "số hóa", áp dụng công nghệ hàng đầu là blockchain vào giải thưởng.

Theo ông Lê Xuân Thành, việc tạo ra những độc bản duy nhất trên môi trường không gian số, phát hành các NFT liên quan đến giải thưởng như những clip, video có những khoảnh khắc đặc biệt có giá trị lâu dài để người hâm mộ, các nghệ sỹ có bộ sưu tập riêng.

“Việc này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho cả xã hội mà còn giúp cho chúng ta có thêm sự trao đổi, ham thích sưu tập. Nói một cách ngắn gọn, đây cũng là cách mà chúng ta hội nhập với thế giới," nhà báo Lê Xuân Thành nhấn mạnh./.

Các đề cử lĩnh vực âm nhạc:

Music video của năm: 906090 (sáng tác: Mew Amazing; thể hiện: Tóc Tiên; đạo diễn: Ứng Duy Kiên); Có không giữ mất đừng tìm (sáng tác: Bùi Công Nam; trình bày: Trúc Nhân; đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư); Gieo quẻ (sáng tác: Khắc Hưng; thể hiện: Hoàng Thùy Linh, Đen; đạo diễn: Nhu Đặng); Một bước vô tình (sáng tác: Huy Tuấn; thể hiện: Hà Trần; đạo diễn: Phạm Huỳnh Hữu Tài); Waiting For You (sáng tác + thể hiện: MONO; đạo diễn: Choānn)

Bài hát của năm: Bên trên tầng lầu (sáng tác và thể hiện: Tăng Duy Tân); Đến giờ cơm (sáng tác: Minh Cà Ri; thể hiện: Ái Phương); Gieo quẻ (sáng tác: Khắc Hưng; thể hiện: Hoàng Thùy Linh, Đen); Hai mươi hai (sáng tác: Hứa Kim Tuyền; thể hiện: Amee); Hẹn ước từ hư vô (sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh; thể hiện: Mỹ Tâm).

Nữ ca sỹ của năm: Phùng Khánh Linh; Hoàng Thùy Linh; MIN; Mỹ Tâm; Tóc Tiên.

Nam ca sỹ của năm: Tùng Dương; Trúc Nhân; Đinh Mạnh Ninh; Noo Phước Thịnh; Vũ.

Nghệ sỹ mới của năm: Mỹ Anh; Wren Evans; Madihu; MONO; Tăng Duy Tân.

Album của năm: Citopia (Phùng Khánh Linh); Cong (Tóc Tiên); Link (Hoàng Thùy Linh); Make It Together (Đinh Mạnh Ninh); Một vạn năm (Vũ).

Nhà sản xuất của năm: DTAP; Khắc Hưng; Touliver; Huy Tuấn; Nguyễn Hữu Vượng.

Chương trình của năm: Hà Nội riêng tôi (Vũ Thắng Lợi); Hozo Festival (Sở VHTT TP Hồ Chí Minh); Kỷ niệm 20 năm ca hát (Tùng Dương); Nghe gió kể: Symphonic jazz (Nguyễn Hải Phong); Tri âm (Mỹ Tâm),

Nhạc sỹ của năm: Khắc Hưng; Phùng Khánh Linh ; Đinh Mạnh Ninh; Nguyễn Hải Phong; Vũ.

Các đề cử lĩnh vực thể thao:

Gương mặt thể thao của năm: VĐV Nguyễn Huy Hoàng (Bơi); VĐV Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay); VĐV Huỳnh Như (Bóng đá); VĐV Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh); VĐV Dương Thúy Vi (Wushu).

Gương mặt trẻ thể thao của năm: VĐV Khuất Văn Khang (Bóng đá); VĐV Trần Hưng Nguyên (Bơi); VĐV Phí Thanh Thảo (Bắn súng)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục