Giải thể thao Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”

Nằm trong khuôn khổ Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” 2014, gần 400 vận động viên đến từ 6 tỉnh đã tham gia thi đấu 5 môn gồm đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co, quần vợt.
Giải thể thao Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” ảnh 1Các vận động viên nữ tham gia thi đấu ở nội dung đẩy gậy. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Ngày 17/11, tại Trung tâm dịch vụ và thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc giải thể thao Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2014.

Tham dự giải có gần 400 vận động viên đến từ 6 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, tham gia thi đấu ở 5 môn gồm đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co, quần vợt.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn, tính điểm ở các nội dung của từng môn đấu.

Cũng tại buổi khai mạc, các đại biểu và khán giả đã được thưởng thức màn diễu hành, đồng diễn hoành tráng với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa di sản vùng Việt Bắc” của trên 500 học sinh, diễn viên đến từ các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Chương trình được tổ chức nhằm biểu dương phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại của nhân dân các dân tộc vùng Việt Bắc, đồng thời là dịp gặp gỡ giao lưu, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trong khu vực.

Giải thể thao Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2014 diễn ra đến hết ngày 20/11 tới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục