ARF 32 kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sớm loại bỏ kho vũ khí, duy trì khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời tăng cường đối thoại, giảm căng thẳng toàn cầu.
Phiên họp PrepCom3 của Liên hợp quốc đã nhất trí đề cử Việt Nam vào vị trí Chủ tịch của Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 (RevCon11) Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2026.
Đại diện thường trực của Nga tại LHQ ở Geneva cho biết "không hề có và không thể có chuyện nối lại đối thoại nghiêm túc về kiểm soát vũ khí hạt nhân, vốn đã bị gián đoạn theo sáng kiến của Mỹ."
Mặc dù số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai đã giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, song tiến độ thực hiện các thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân hầu như "dậm chân tại chỗ."
Việt Nam kêu gọi các nước thành viên cần tiếp tục nỗ lực tăng cường việc thực thi và tính phổ quát của NPT; thực hiện một cách cân bằng, toàn diện cả ba trụ cột của NPT...
Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh không bao giờ được để xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, vì chiến tranh hạt nhân không bao giờ dẫn đến chiến thắng và cuối cùng toàn thể nhân loại sẽ phải trả giá.
Phát biểu ngày 19/9, Thủ tướng Nhật Bản cho biết nước này sẽ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức nghiên cứu toàn cầu để xây dựng một mạng lưới các quốc gia cùng chí hướng giải trừ vũ khí hạt nhân.
Là một người ủng hộ nhiệt thành giải trừ vũ khí hạt nhân, Tổng thư ký Guterres chia sẻ việc ông có mặt tại Hiroshima là điều "xúc động" và "chạm đến tận cùng niềm tin sâu sắc."
Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết ông và các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Mỹ cùng với Liên minh châu Âu (EU) sẽ thể hiện quyết tâm ủng hộ một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Hai nước khẳng định sẵn sàng hợp tác để giải quyết những khó khăn về tài chính của các nền kinh tế đang phát triển và các nền kinh tế thị trường mới nổi.
Thông báo nêu rõ cuộc họp của Ủy ban điều phối song phương (BCC) trong khuôn khổ New START sẽ không diễn ra vào ngày 29/11-6/12 tới tại Cairo như kế hoạch mà được rời sang ngày khác.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh cần thúc đẩy đối thoại và đàm phán các thỏa thuận quốc tế về cắt giảm vũ khí hạt nhân, đồng thời nâng cao nhận thức về hậu quả thảm khốc của loại vũ khí này.
Việt Nam nhấn mạnh quan điểm nhất quán là ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân triệt để chống phổ biến vũ khí hạt nhân và đề cao quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hy vọng thể hiện quyết tâm hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân với các nhà lãnh đạo G7 trước lễ đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima vào tháng 5/2023.
Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida sẽ thảo luận về các biện pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh.
Sáng kiến Stockholm là cơ chế tham vấn của 16 nước không sở hữu vũ khí hạt nhân như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Canada và Indonesia nhằm tìm kiếm lập trường chung trong vấn đề giải trừ hạt nhân.
Hiệp ước của Liên hợp quốc cấm vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22/1 sau khi 50 nước tham gia ký kết đã hoàn tất quá trình phê chuẩn vào tháng 10/2020.
Đại sứ, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại LHQ tái khẳng định lập trường xuyên suốt của Việt Nam trong việc ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân.
Tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, lẽ ra Trung Quốc nên làm việc theo hướng giải trừ vũ khí hạt nhân, song thực tế lại tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa các lực lượng hạt nhân của mình.