Thị trưởng thành phố Hiroshima bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự tham gia tích cực của Việt Nam trong phong trào “Thị trưởng vì Hòa bình” - một mạng lưới toàn cầu nhằm thúc đẩy loại bỏ vũ khí hạt nhân.
Tổng Thư ký nhóm vũ trang Hezbollah đã bác bỏ lời kêu gọi của Chính phủ Liban về việc giải trừ vũ khí, đồng thời ông cũng kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ nước này.
Phát biểu trong buổi tiếp các nhà ngoại giao tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV cho rằng thế giới cần có quyết tâm ngăn chặn việc sản xuất các công cụ hủy diệt và chết chóc.
Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu, tuyên bố chung cảnh báo về nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân và sự gia tăng số lượng quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ngày 20/4, Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi thế giới hãy tiếp tục nỗ lực giải trừ vũ khí sau khi Nga tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat.
Đại sứ Trung Quốc cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Nga là lựa chọn quan trọng, đúng đắn, mang lại lợi ích cho cả hai bên cũng như sự ổn định chiến lược toàn cầu.
Phía Bình Nhưỡng cảnh báo nếu Washington tiếp tục duy trì chính sách thù địch như hiện nay thì tương lai phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sẽ không bao giờ xảy ra.
Vào lúc 11h02' ngày 9/8/1945, Mỹ đã ném quả bom nguyên tử "Fat Man" xuống thành phố Nagasaki từ độ cao khoảng 500mkhoảng 74.000 người đã thiệt mạng tại Nagasaki do vụ ném bom nguyên tử này.
những loại vũ khí và tên lửa có tốc độ di chuyển gấp nhiều lần tốc độ âm thanh mà con người vốn chỉ có thể thấy được trong các phim khoa học viễn tưởng sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai gần.
Giám đốc ACA cho hay "ngôn ngữ trong đạo luật về chi tiêu quốc phòng Mỹ được soạn thảo nhằm hạn chế khả năng Nga sử dụng thêm các công nghệ tiên tiến hơn, như Hiệp ước Bầu trời Mở quy định."
Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp SOM Phong trào Không liên kết (NAM) để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 18 NAM.
Ông Kim Won-soo, cựu Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, chính thức tham gia chạy đua chức Tổng giám đốc Tổ chức chống phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) nhiệm kỳ tới.
Nga và Đức cho rằng chạy đua vũ trang không đáp ứng lợi ích nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh dù có nhiều bất đồng, cần phải tiến tới giải trừ vũ khí ở châu Âu.
Ngày 13/9, cuộc họp quan chức cao cấp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh lần XVII NAM bắt đầu tại đảo Margarita, Venezuela. Các đề tài chính của sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 18/9 tới.
Liên hợp quốc sẽ tham gia giám sát tiến trình giải giáp vũ khí ở Colombia và thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).
Quan chức Mỹ tái khẳng định lập trường của chính phủ nước này là không hỗ trợ hay khuyến khích việc mua bán, tàng trữ và sử dụng bom mìn sát thương chống người bên ngoài bán đảo Triều Tiên.