LHQ kêu gọi thông qua Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện

CTBT là văn kiện chủ chốt của cộng đồng quốc tế nhằm nỗ lực tiến tới giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, với 184 nước đã ký và 168 nước thông qua.
LHQ kêu gọi thông qua Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi các quốc gia nhanh chóng ký kết và thông qua Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) nhân Ngày quốc tế chống thử hạt nhân 29/8.

CTBT là văn kiện chủ chốt của cộng đồng quốc tế nhằm nỗ lực tiến tới giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Mặc dù hiệp ước này đươc ủng hộ rộng rãi với 184 nước đã ký và 168 nước thông qua, nhưng văn kiện này vẫn chưa thể thực hiện được sau hơn 20 năm ra đời. 

[Nga sẽ tiếp tục nỗ lực đưa Hiệp ước cấm thử hạt nhân vào thực hiện]

Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh, toàn thế giới cần phải tưởng nhớ tới những nạn nhân của vũ khí hạt nhân bằng cách chấm dứt thử hạt nhân hoàn toàn.

Mặc dù vậy, những nỗ lực nhằm cấm thử hạt nhân một cách hiệu quả và có tính ràng buộc pháp lý cho đến nay vẫn là mục tiêu chưa đạt được. Ông Guterres cho rằng hiệp ước CTBT đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Ngày quốc tế chống thử hạt nhân đánh dấu việc đóng cửa khu thử hạt nhân Semipalatinsk tại Kazakhstan (thuôc Liên Xô cũ) vào năm 1991. Đây là nơi diễn ra tới hơn 450 vụ thử hạt nhân, để lại nhiều hậu quả lâu dài trong nhiều năm sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Cuba. (Ảnh: TTXVN phát)

Thêm một nước chấm dứt thỏa thuận y tế với Cuba

Để đảm bảo sự liên tục của các dịch vụ và sự ổn định của các chuyên gia đang ở trong nước, Bộ Y tế và Phúc lợi Jamaica có thể thuê các bác sỹ Cuba riêng lẻ trong thời gian còn lại của hợp đồng.

Logo của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA trên một xe bồn chở nhiên liệu. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đẩy mạnh hợp tác với Venezuela trong nhiều lĩnh vực

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Burgum nhấn mạnh Venezuela là quốc gia “rất giàu tài nguyên.” không chỉ về dầu khí mà còn về các khoáng sản quan trọng; khả năng hợp tác và tạo ra “sự cộng hưởng” giữa hai nước là rất lớn.