Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/10 cho biết, nước này đã hối thúc Mỹ sử dụng “ảnh hưởng” đối với các lực lượng người Kurd ở Syria để đảm bảo hoạt động rút quân theo một thỏa thuận đạt được với Mỹ.
Giám đốc Cơ quan báo chí Cảnh sát Armenia Agaronyan ngày 30/7 cho biết nhóm đối lập có trang vũ trang đã tấn công vào lực lượng cảnh sát đang bao vây nhóm này ở Yerevan, khiến một người thiệt mạng.
Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin quân đội nước này đã cấm quân nhân đi nghỉ ở Nga, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng sau vụ Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu Nga.
Ngày 25/11, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã mời Tùy viên quốc phòng Nga tới trụ sở của bộ này để giải thích việc Ankara bắn hạ chiếc máy bay Su-24 của Nga ở khu vực biên giới Syria.
Trong một thông báo bằng văn bản, Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các máy bay chiến đấu của Hy Lạp đã có hành động quấy nhiễu các máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết nước này sẽ chuyển các súng máy hạng nặng cho chiến binh người Kurd đang giao chiến với các phần tử thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq.
Phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết toàn bộ 75 binh sỹ nước này phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Golan đều an toàn sau khi thoát khỏi vòng vây của quân nổi dậy Syria.
Ngày 28/7, Cao ủy LHQ về nhân quyền Navi Pillay lên tiếng cảnh báo tình trạng leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine, đặc biệt giao tranh ở Donetsk và Lugansk.