Cao ủy về nhân quyền "báo động" giao tranh ở miền Đông Ukraine

Ngày 28/7, Cao ủy LHQ về nhân quyền Navi Pillay lên tiếng cảnh báo tình trạng leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine, đặc biệt giao tranh ở Donetsk và Lugansk.
Cao ủy về nhân quyền "báo động" giao tranh ở miền Đông Ukraine ảnh 1Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, bà Navi Pillay. (Nguồn: UN)

Ngày 28/7, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, bà Navi Pillay đã lên tiếng cảnh báo tình trạng leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine, đặc biệt giao tranh ở khu vực Donetsk và Lugansk "hết sức báo động," khi cả quân đội chính phủ và lực lượng đòi liên bang hóa đều sử dụng vũ khí hạng nặng, bao gồm cả pháo, xe tăng và tên lửa.

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn lời bà Pillay nêu rõ cần phải chấm dứt giao tranh. Cả hai bên phải rất cẩn trọng để ngăn chặn tình trạng dân thường thương vong. Tình hình xấu đi ở miền Đông Ukraine đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến các khu vực còn lại của quốc gia Đông Âu này với hơn 100.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở các khu vực xảy ra chiến sự.

Theo báo cáo vừa công bố của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, số người thương vong ngày càng tăng, các cơ sở hạ tầng dân sự bị thiệt hại nghiêm trọng, có những trường hợp có thể lên tới mức vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Số liệu của Phái đoàn Nhân quyền và Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine từ giữa tháng Tư đến trung tuần tháng Bảy là 1.000 người. Tính đến ngày 26/7 vừa qua, ít nhất gần 1.130 người đã thiệt mạng và hơn 3.440 người bị thương. Thiệt hại vật chất cùng với chi phí cho việc xây dựng và tái thiết khu vực miền Đông ước tính ít nhất là 750 triệu USD.

Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 28/7 tuyên bố đã giao chiến với các tay súng ở miền Đông để giành quyền kiểm soát một số thị trấn xung quanh hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Hiện, binh lính Ukraine đã tiến vào các thị trấn Shakhtarsk, Torez và đang giao tranh với các tay súng để giải phóng hoàn toàn các thị trấn Pervomaysk và Snizhne./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục