Sẽ kiểm soát đầu cơ, "thổi giá" và số hóa giao dịch mua bán bất động sản
Giá nhà đất, giá bất động sản tăng cao trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân như do mất cân đối cung cầu, giới đầu cơ, môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo.
Giá nhà đất, giá bất động sản tăng cao trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân như do mất cân đối cung cầu, giới đầu cơ, môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo.
Giá bất động sản tại các địa phương cơ bản ổn định, một số khu vực dự án tăng nhẹ so với quý 2/2025, theo đó, lượng giao dịch bất động sản như chung cư, nhà ở và đất nền có xu hướng tăng.
Giám đốc kinh doanh C-Holdings - đơn vị phát triển nhiều dự án tại Thuận An (Bình Dương cũ) - cho biết lượng giao dịch tại các phường mới sáp nhập tăng khoảng 10-12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hà Nội giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu mở rộng về phạm vi, đối tượng thí điểm liên quan đến việc công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Theo Giám đốc cấp cao khối Tư vấn và Nghiên cứu của JLL Việt Nam, năm 2025, thị trường dự kiến sẽ chào đón khoảng 5.000-5.500 căn hộ phân khúc cao, 1.300 căn nhà liền thổ mới ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin liên quan đến việc chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính để tung tin đồn, cố tình đẩy giá bất động sản lên cao.
Trong khi phía giáp ranh về phần Đà Nẵng thị trường tương đối bình lặng, thì phía bên kia của tỉnh Quảng Nam là thị xã Điện Bàn, hoạt động mua bán và môi giới bất động sản lại khá nhộn nhịp.
Năm 2024 đánh dấu là năm đầu tiên thu ngân sách TP Hồ Chí Minh vượt mốc con số 500.000 tỷ đồng, trong bối cảnh hoạt động kinh tế, xã hội có không ít thách thức.
Trần Thị Minh Kiểm chuyển nhượng 247,2m2 (thửa đất số 195) cho bà B.T.T.H với số tiền 1,5 tỷ đồng, tuy nhiên, khi bà H. làm thủ tục sang tên quyền sở hữu phát hiện đã mua thửa đất không có thật.
Một số địa phương còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nên đùn đẩy, chậm giải quyết các vướng mắc, bất cập; chưa tích cực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại các địa phương quý III trước ngày 30/9/2024.
Giá đất trung bình ở vùng thủ đô của Nhật Bản (bao gồm trung tâm thủ đô Tokyo và Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki) đã tăng 4,6%, năm thứ 4 liên tiếp nhờ các hoạt động giao dịch bất động sản sôi động.
Với mong muốn kết nối trực tiếp những người có nhu cầu giao dịch bất động sản một cách nhanh chóng, Meey Group cho ra đời công cụ Meey Chat - "siêu chat" chuyên biệt cho giao dịch bất động sản 4.0.
Thanh tra Bộ Xây dựng dẫn chứng, theo Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản kịch khung là 1 tỷ đồng áp dụng đối với tổ chức.
Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản-Ngân hàng Kiên Long (KBA) đã trở thành 1 trong nhiều khách hàng của Meey Group khi lựa chọn Meey Map để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thẩm định tài sản đảm bảo.
Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, trước ngày 5/2/2024.
Báo cáo nhấn mạnh lãi suất tăng và các biện pháp hạn chế trong giai đoạn dịch COVID-19 dẫn đến làn sóng di cư đã gây nên tác động nặng nề đối với thị trường bất động sản Hong Kong.