Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biển, đảo Tổ quốc” được tổ chức tối16/8, tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trong không khí xúc động.
Đây là chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồngquản lý Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu-vì tuyến đầu Tổ quốc” phối hợp với Đài Truyềnhình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn về biển, đảo, với sự tham gia của một sốnghệ sỹ đã từng đến thăm huyện đảo Trường Sa, hoặc tham gia chương trình cầutruyền hình tại đảo Song Tử Tây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vừaqua như nghệ sỹ Nhân dân Trần Hiếu, nghệ sỹ Ưu tú Thanh Thúy, nghệ sỹ QuếTrân... Đồng thời, thông qua chương trình, người dân Thành phố Hồ Chí Minh vàkhán giả truyền hình cả nước còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các chiến sỹđang làm việc tại Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng người thân của họ.
Đó là những chia sẻ của Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy vùng 4 Hải Quânvề các phương tiện vận chuyển trên biển, vai trò của chiếc xuồng CQ trong việcbảo vệ vùng biển và nhiệm vụ cứu hộ; sự thay da, đổi thịt của Trường Sa, cuộcsống của người dân Trường Sa trong những năm gần đây. Rồi những chia sẻ bình dịcủa chị Nguyễn Thị Mai, vợ anh Hồ Trọng Châu, đang công tác ở Trường Sa lớn. Vàsự gặp gỡ xúc động, thân thương giữa chị Mai với anh Phan Đình Tuệ - người đã hỗtrợ đúng lúc cho gia đình chị Mai, anh Châu, trong những lúc khó khăn.
Đặc biệt, người xem được giao lưu với ông Trần Trọng Giám, Trưởng ban điều hànhkhu phố 4 (phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Câu chuyện ông mangtới là những cử chỉ thân thương, xúc động của người dân khu phố 4 - nơi có nhiềuhoạt động tích cực trong việc tuyên truyền, đóng góp ủng hộ quân dân Trường Sa.Hay sự đóng góp 100 tấn phân trùn quế của Công viên Cây xanh Thành phố Hồ ChíMinh, góp phần thêm màu xanh nơi “đầu sóng, ngọn gió”...
Chương trình nhằm giới thiệu cho đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nướcngoài hiểu hơn về biển, đảo, về những hoạt động mà nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh đã góp sức cùng hệ thống chính trị thành phố hướng về Trường Sa; qua đó kêugọi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyềnbiển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong khuôn khổ Chương trình, các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong và ngoàinước đã ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” khoảng 25 tỷđồng. Số tiền này Ban Tổ chức cam kết sẽ dùng để mua tặng xuồng CQ, cung cấp máylọc nước, xây bồn chứa nước ngọt cho các điểm đảo, nhà giàn DK1...
Dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp xây dựngQuỹ học bổng cho các chiến sĩ hải quân xuất ngũ; tổ chức chiến dịch tin nhắn “VìTrường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” từ nay đến hết ngày 15/10 tới.
Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” do Mặt trận Tổ quốc Việt NamThành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 2009, nhằm vận động các cá nhân, tập thể,doanh nghiệp chung tay chăm lo cho các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ giữgìn biển, đảo, biên cương của Tổ quốc, đặc biệt là huyện đảo Trường Sa.
Đến hết năm 2012, Quỹ đã vận động quyên góp được hơn 30 tỷ đồng. Số tiền nàyđược dùng để mua tặng xuồng CQ, thăm và tặng quà người nhà và các chiến sỹ đanglàm việc tại huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Riêng từ đầu năm tới nay, thànhphố đã tổ chức 2 đoàn thăm, tặng quà quân dân Trường Sa, trong đó có 4 chiếcxuồng CQ, trị giá 3,5 tỷ đồng/chiếc./.
Đây là chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồngquản lý Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu-vì tuyến đầu Tổ quốc” phối hợp với Đài Truyềnhình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn về biển, đảo, với sự tham gia của một sốnghệ sỹ đã từng đến thăm huyện đảo Trường Sa, hoặc tham gia chương trình cầutruyền hình tại đảo Song Tử Tây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vừaqua như nghệ sỹ Nhân dân Trần Hiếu, nghệ sỹ Ưu tú Thanh Thúy, nghệ sỹ QuếTrân... Đồng thời, thông qua chương trình, người dân Thành phố Hồ Chí Minh vàkhán giả truyền hình cả nước còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các chiến sỹđang làm việc tại Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng người thân của họ.
Đó là những chia sẻ của Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy vùng 4 Hải Quânvề các phương tiện vận chuyển trên biển, vai trò của chiếc xuồng CQ trong việcbảo vệ vùng biển và nhiệm vụ cứu hộ; sự thay da, đổi thịt của Trường Sa, cuộcsống của người dân Trường Sa trong những năm gần đây. Rồi những chia sẻ bình dịcủa chị Nguyễn Thị Mai, vợ anh Hồ Trọng Châu, đang công tác ở Trường Sa lớn. Vàsự gặp gỡ xúc động, thân thương giữa chị Mai với anh Phan Đình Tuệ - người đã hỗtrợ đúng lúc cho gia đình chị Mai, anh Châu, trong những lúc khó khăn.
Đặc biệt, người xem được giao lưu với ông Trần Trọng Giám, Trưởng ban điều hànhkhu phố 4 (phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Câu chuyện ông mangtới là những cử chỉ thân thương, xúc động của người dân khu phố 4 - nơi có nhiềuhoạt động tích cực trong việc tuyên truyền, đóng góp ủng hộ quân dân Trường Sa.Hay sự đóng góp 100 tấn phân trùn quế của Công viên Cây xanh Thành phố Hồ ChíMinh, góp phần thêm màu xanh nơi “đầu sóng, ngọn gió”...
Chương trình nhằm giới thiệu cho đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nướcngoài hiểu hơn về biển, đảo, về những hoạt động mà nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh đã góp sức cùng hệ thống chính trị thành phố hướng về Trường Sa; qua đó kêugọi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyềnbiển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong khuôn khổ Chương trình, các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong và ngoàinước đã ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” khoảng 25 tỷđồng. Số tiền này Ban Tổ chức cam kết sẽ dùng để mua tặng xuồng CQ, cung cấp máylọc nước, xây bồn chứa nước ngọt cho các điểm đảo, nhà giàn DK1...
Dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp xây dựngQuỹ học bổng cho các chiến sĩ hải quân xuất ngũ; tổ chức chiến dịch tin nhắn “VìTrường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” từ nay đến hết ngày 15/10 tới.
Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” do Mặt trận Tổ quốc Việt NamThành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 2009, nhằm vận động các cá nhân, tập thể,doanh nghiệp chung tay chăm lo cho các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ giữgìn biển, đảo, biên cương của Tổ quốc, đặc biệt là huyện đảo Trường Sa.
Đến hết năm 2012, Quỹ đã vận động quyên góp được hơn 30 tỷ đồng. Số tiền nàyđược dùng để mua tặng xuồng CQ, thăm và tặng quà người nhà và các chiến sỹ đanglàm việc tại huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Riêng từ đầu năm tới nay, thànhphố đã tổ chức 2 đoàn thăm, tặng quà quân dân Trường Sa, trong đó có 4 chiếcxuồng CQ, trị giá 3,5 tỷ đồng/chiếc./.
Hồng Kiều