Giáo sư Carl Thayer cho rằng văn kiện đã chỉ ra đúng những điểm nghẽn cần tháo gỡ: từ hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đến phát huy tinh thần tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc.
Theo Giáo sư Carl Thayer, nếu thành công trong việc tinh gọn bộ máy, Việt Nam sẽ đóng vai trò chủ động trong ASEAN để đạt được 3 mục tiêu then chốt như Thủ tướng đã đề xuất tại Hội nghị BRICS.
Giáo sư Carl Thayer cho rằng các nước ASEAN hoàn toàn ủng hộ Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và liên tục nhấn mạnh vai trò trung tâm của khối trong cấu trúc an ninh khu vực.
Giáo sư Carl Thayer nhận định Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia đang phát triển bị chiến tranh tàn phá thành một quốc gia thời bình đạt được vị thế thu nhập trung bình thấp.
Giáo sư Carl Thayer bày tỏ ấn tượng với Việt Nam trong năm 2024 đã duy trì được sự ổn định chính trị và đạt nhiều sự thành công về kinh tế với tốc độ tăng trưởng được dự báo đạt từ 6,1-7%.
Các đại biểu đều hy vọng sẽ có sự hiểu biết tốt hơn, đặc biệt là từ các học giả đến từ châu Âu và ngoài khu vực Đông Nam Á, về những khó khăn và thách thức liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông.
Bình luận về tương lai và triển vọng của mối quan hệ Việt Nam-Australia, Giáo sư Carl Thayer chỉ ra rằng những gì mà hai nước đã đạt được là rất ấn tượng, song vẫn còn dư địa cho phát triển hơn nữa.
Giáo sư Carl Thayer cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Australia có thể tạo tiền đề để hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2023.
Theo Giáo sư Carl Thayer, với kinh nghiệm đáp ứng các Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ, Việt Nam có thể đưa ra lời khuyên chính sách thiết thực về các vấn đề ảnh hưởng đến quyền con người.
ASEAN triệu tập hội nghị thượng đỉnh lần thứ 38 theo hình thức trực tuyến vào ngày 26-28/10, và cuộc khủng hoảng ở Myanmar là vấn đề chính trong chương trình nghị sự của hội nghị.
Theo giáo sư Carl Thayer, "Việt Nam đã xây dựng được một đội ngũ ngoại giao có tính chuyên nghiệp cao, hiểu biết sâu rộng các vấn đề quốc tế cũng như chính trị trong nước."
Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales đã nói về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua cũng như những vấn đề quan tâm lớn của Đảng trong thời gian tới.
Giáo sư danh dự Đại học New South Wales, ông Carl Thayer, đánh giá Việt Nam có lợi thế và điểm mạnh để sẵn sàng đảm nhận hai vị trí quan trọng tại ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Theo giáo sư Carl Thayer, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự cải cách của APEC trong nhiều cuộc họp của các nhóm, quan chức cấp cao và bộ trưởng.
Nghị sỹ Philippines Francisco Acedillo dẫn nguồn tin tình báo, nói tàu hải giám của Trung Quốc đang ở vùng biển “rất gần” một chiến hạm cũ mà Philippines neo tại bãi cạn Second Thomas.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Australia, nhiều tờ báo của Australia như The Australia, Financial Review, SkyNews đã đưa tin rộng rãi về kết quả chuyến thăm lần này.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia, cũng chỉ trích hành động của Trung Quốc là “khiêu khích, bất hợp pháp” và làm sống lại “mối đe dọa Trung Quốc”.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Australia, nhận định Trung Quốc hạ đặt giàn khoan là bất ngờ, khiêu khích và bất hợp pháp.