Trưởng công tố Istanbul đã ra lệnh bắt giữ 176 quân nhân tình nghi có liên hệ với mạng lưới của giáo sỹ Fethullah Gulen mà Ankara cho rằng đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành.
Một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ tuyên án tù chung thân 24 đối tượng, trong đó có nhiều sỹ quan quân đội cấp cao, bị cáo buộc cầm đầu âm mưu đảo chính bất thành hồi năm 2016 nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan.
Metin Topuz, công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho lãnh sự quán Mỹ, bị bắt năm 2017, với cáo buộc liên quan đến giáo sỹ Fethullah Gulen. Nếu bị kết tội, Metin Topuz sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 192 người do có liên quan tới mạng lưới ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau cuộc vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Bằng việc chấp thuận giao các tổ hợp phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ dường như đang cố gắng phá vỡ hợp đồng của Moskva với Ankara về hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tối tân S-400.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cân nhắc việc dẫn độ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang tị nạn tại Mỹ, về Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong nỗ lực làm giảm sức ép cho Saudi Arabia.
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ về giảm quy mô cuộc điều tra vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi để đổi lấy việc Washingon trục xuất giáo sỹ Fethullah Gulen.
Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ tổng cộng 84 binh sỹ bị tình nghi có liên quan tới một nhóm được cho là đứng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ công tác của hơn 250 quan chức địa phương cấp cao do bị tình nghi dính líu tới khủng bố và các hoạt động không liên quan tới chức vụ của họ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hối thúc Kyrgyzstan trừng trị thẳng tay các nhóm có liên quan tới phong trào của giáo sỹ Fethullah Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ “lên án” Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 Bộ trưởng nước này liên quan vụ bắt giữ linh mục người Mỹ Andrew Brunson, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả không chậm trễ hành động "gây hấn" này.
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ đối với 271 binh sỹ trong chiến dịch nhằm vào những người tình nghi ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều khả năng Tổng thống Erdogan sẽ không hội đủ số phiếu cần thiết trong vòng 1, song có thể giành chiến thắng trong vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 8/7 tới.
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 33 thành viên của lực lượng không quân với cáo buộc có quan hệ với giáo sỹ hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ.
Lực lượng cảnh sát và an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai đồng loạt các cuộc truy bắt ở 38 tỉnh thành trên cả nước và bắt giữ 70 sỹ quan quân đội liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo nước này sẽ không dẫn độ bất kỳ nghi can nào về Mỹ nếu Washington không giao nộp giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.