Thời gian gần đây, tại Thụy Điển đã xảy ra một số cuộc biểu tình khi có các vụ phá hoại hoặc đốt các bản sao kinh Koran gây phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo.
Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp nêu rõ những người di cư thuộc thế hệ thứ hai sinh ra ở Hy Lạp sẽ được cấp giấy phép cư trú với thời hạn lên đến 10 năm, thay vì chỉ tối đa 5 năm như trước.
Estonia đình chỉ cả việc cấp thị thực, giấy phép cư trú cho công dân Nga tới học tập, đồng thời ngừng cấp cả giấy phép lao động ngắn hạn cho công dân Nga tới nước này làm việc.
Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Jang Ha-sung cho biết chính phủ nước này đã nhất trí nối lại hoạt động cấp thị thực cho các sinh viên và người lao động Hàn Quốc làm thuê ở Trung Quốc.
Thomas Seibert, phóng viên của tờ Tagesspiegel tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết việc từ chối gia hạn thẻ nhà báo là một sự việc bất ngờ "chưa từng có" và không có bất kỳ lời giải thích nào được đưa ra.
Thụy Điển ngày 21/6 siết chặt các quy định với người xin tị nạn mới, cũng như người nhập cư muốn đoàn tụ gia đình tại nước này, sau khi nhận được 160.000 đơn xin tị nạn trong năm ngoái.
Malaysia cho 186.000 người ra khỏi lực lượng Quân đoàn tình nguyện nhân dân (RELA) vì các lý do khác nhau, trong đó có 34 người bị buộc tội tham gia vào các hoạt động tội phạm, khủng bố...