Maroc có thể trở thành “miền đất hứa” của người Tây Ban Nha

Theo trang web tiếng Tây Ban Nha Economia Digital, khoảng 5.000 người Tây Ban Nha đang làm việc bất hợp pháp tại Maroc.
Maroc có thể trở thành “miền đất hứa” của người Tây Ban Nha ảnh 1Maroc có một mạng lưới đường bộ dài khoảng 95.000 km. (Nguồn: Wikipedia)

Maroc có thể sớm phải tự bảo vệ mình chống lại nhập cư bất hợp pháp từ phương Bắc. Đó là một kịch bản có thể xảy ra nếu người ta tin vào bài báo được đăng trên trang web tiếng Tây Ban Nha Economia Digital.

Bài báo cho biết, khoảng 5.000 người Tây Ban Nha đang làm việc bất hợp pháp tại Maroc. Những người này đã cố trốn cuộc khủng hoảng ở đất nước họ.

Các dự án cơ sở hạ tầng tại Maroc, chẳng hạn như đường cao tốc, đã thu hút một lực lượng lao động có tay nghề, chủ yếu từ phía Nam của Tây Ban Nha, nơi tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 30%. Khoảng cách giữa phía Nam của Tây Ban Nha và phía Bắc của Maroc chỉ có 14km. Vào vương quốc này rất dễ dàng, đặc biệt là nước này không yêu cầu thị thực.

Chuyên gia Anwar Zibaoui cho biết: “Nếu như nhiều người trong số họ không có được một giấy phép cư trú, họ trở lại Tây Ban Nha, sau đó quay lại ngay lập tức để tiếp tục làm việc không có hợp đồng."

Theo Economia Digital, ý thức được hiện tượng này, chính phủ của Thủ tướng Benkirane đã quyết định khởi động một tiến trình quy chuẩn hóa mà mục tiêu chính là để "duy trì kiểm soát lao động."

Tại một hội nghị quốc tế về "tương lai của di cư xuyên Địa Trung Hải để vượt qua khủng hoảng" diễn ra ngày 20/5, tại thủ đô Rabat, Bộ trưởng đặc trách các vấn đề di cư của Maroc, cho biết di cư không buộc phải "tác động tiêu cực đến nền kinh tế, thị trường lao động hoặc ngân sách của nước sở tại."

Ông thừa nhận rằng di cư là "một giải pháp, không phải là một vấn đề." Theo ông, 15.000 hồ sơ đăng ký đã được xử lý cho đến nay và hàng ngàn thẻ đã được phát hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục