Quy hoạch bao gồm thăm dò mới, thăm dò nâng cấp trữ lượng; sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đáp ứng tối đa nhu cầu sản xuất vật liệu xây dựng giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Ông Phạm Xuân Trường đã thuê 5 đối tượng khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép với tổng khối lượng 1.807,6m3, sau đó bán 1.533,7m3 cát cho hai người khác, thu lợi số tiền hơn 253 triệu đồng.
Theo đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Gòn-Đắk Nông, ngay sau khi có phản ánh của TTXVN, doanh nghiệp đã chỉ đạo ngưng mọi hoạt động tác động đến khu vực vũng cạn.
UBND tỉnh An Giang yêu cầu các doanh nghiệp di chuyển toàn bộ dụng cụ, phương tiện, tài sản liên quan đến hoạt động khai thác cát ra khỏi khu vực mỏ khoáng sản; thực hiện đóng cửa mỏ.
Từ ngày 1/9, ngư dân, chủ phương tiện không chấp hành việc đăng ký, đăng kiểm, khai báo theo quy định thì sản phẩm thủy sản khai thác được coi là bất hợp pháp, sẽ tịch thu phương tiện, sản phẩm.
Qua kiểm tra, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện diện tích đất bị cày xới khoảng 3.900m2, độ sâu trên dưới 3m, đã khai thác khoảng 10.000 m3 đất, cát.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm rà soát toàn bộ giấy phép khai thác khoáng sản do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép, xử lý theo quy định đối với những tồn tại của Công ty Cổ phần Thép An.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, trong thời gian qua, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phía EC trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phùng Đức Tiến, EC đánh giá cao những việc Việt Nam làm được và đã có chuyển biến rất tích cực về chống khai thác IUU nhưng họ cũng chỉ ra những “nút thắt” phải tháo gỡ.
Sau 6 tháng kể từ ngày lập biên bản khai thác đá trái phép ở mỏ Đắk Kút của Công ty Duy Quang mà vẫn chưa có đơn vị, cá nhân nào bị xử phạt, trong khi hàng nghìn khối đá vẫn bị khai thác.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa quyết định đình chỉ hoạt động khai thác quặng titan-zircon tại khu vực Nam Suối Nhum của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường trong 3 tháng.
Lái xe chở băng chuyền của TIAGS đạp nhầm chân ga vào bụng máy bay của hãng China Airlines (Đài Loan) đã bị xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thiết bị mặt đất trong 24 tháng.
Việt Nam được đánh giá là quốc gia giàu có về khoáng sản, song việc khai thác khoáng sản ồ ạt đã gây ra không ít hệ lụy như làm thất thoát tài nguyên và gia tăng đói nghèo.