Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể

Ngày 15/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh Xòe Thái là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại.

Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 1Ngày 15/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh Xòe Thái là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 2Giây phút Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại tại đầu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 3Theo dõi phiên họp tại đầu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 4Theo dõi phiên họp tại đầu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 5Giây phút Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại tại đầu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 6Giây phút Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại tại đầu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 7Giây phút Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại tại đầu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 8Theo dõi phiên họp tại đầu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 9Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí ngay sau khi Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 10Trong tiếng Thái, “Xòe” có nghĩa là múa với các động tác tượng trưng cho các hoạt động của con người trong nghi lễ, sinh hoạt văn hóa, cuộc sống, lao động. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 11Xòe được trình diễn trong các nghi lễ, trong đám cưới, lễ hội, các sự kiện văn hóa của cộng đồng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 12Chủ thể của Nghệ thuật Xòe Thái là cộng đồng người Thái, cư trú ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Họ là một trong 54 dân tộc sinh sống ở Việt Nam, chủ yếu canh tác trồng lúa nước. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 13Những người thực hành Xòe là thành viên của cộng đồng người Thái, không phân biệt giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp và địa vị xã hội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 14Xòe được bà con người Thái thực hành ở 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 15Ngày nay, nghệ thuật xòe Thái đã trở thành biểu tượng của lòng hiếu khách, dấu ấn văn hóa tộc người, bản sắc văn hóa của người Thái vùng Tây Bắc Việt Nam...(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 16Nghệ thuật xòe Thái tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng các giá trị nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, ca hát, trang phục, ẩm thực và ứng xử văn hóa của cộng đồng người Thái.(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giây phút Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể ảnh 17Biểu diễn các điệu Xòe Thái mừng sự kiện UNESCO ghi danh Xòe Thái vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục