Hoa ban rực rỡ khoe sắc trên phố núi Điện Biên
Sắc trắng tinh khôi của hoa ban không chỉ báo hiệu mùa Xuân đã về với "Phố núi" mà còn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Sắc trắng tinh khôi của hoa ban không chỉ báo hiệu mùa Xuân đã về với "Phố núi" mà còn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Lô hàng 22 tấn càphê đầu tiên được xuất khẩu qua Cửa khẩu A Pa Chải, đánh dấu bước khởi đầu hoạt động thương mại chính thức, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và giao thương biên giới địa phương.
Công trình cấp điện cho bản Phảng Củ và Háng Chua hoàn thành vượt tiến độ, giúp gần 200 hộ đồng bào Mông được sử dụng điện lưới quốc gia, góp phần phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh vùng biên.
Tại xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên, việc hoàn thành hạ tầng điện dân sinh không chỉ dừng lại ở thắp sáng sinh hoạt, mà còn là đòn bẩy để bà con tiếp cận với chuyển đổi số và các tiện ích công trực tuyến.
72 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn là biểu tượng bất diệt của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.
Đảng bộ Điện Biên thúc đẩy cán bộ trẻ dấn thân, đổi mới sáng tạo và hành động quyết đoán để xây dựng tỉnh phát triển bền vững, xanh, thông minh.
Lễ hội Hoa Ban 2026 nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Điện Biên; tôn vinh di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục, tập quán, nghệ thuật dân gian...
Tập đoàn FPT đề xuất mở tổ hợp giáo dục tại Điện Biên với khả năng tiếp nhận hơn 6.000 học sinh, sinh viên, đào tạo đầy đủ các bậc từ tiểu học, trung học, cao đẳng nghề đến đại học.
Sau quá trình thảo luận, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết, chính thức thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Điện Biên sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình, tạo ra những chuyển biến thực chất trong giai đoạn tới.
Chiều 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Công tác của Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền.
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Điện Biên có diện tích 160m2, với tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m với tổng trọng lượng hơn 500kg.
Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Điện Biên, Tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m, nặng hơn 500kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước.
Sáng 31/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến dự Lễ Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2 ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Từ kỳ vọng về những quyết sách lớn đến khát vọng đổi thay đời sống, nhân dân Điện Biên gửi gắm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vì mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Quy hoạch mới hướng tới gìn giữ lâu dài giá trị Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, kết hợp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch lịch sử-văn hóa, sinh thái của vùng Tây Bắc.
Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Điện Biên theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua truyền hình với niềm tin và kỳ vọng sâu sắc.
Vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 22-23/1, có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ phổ biến tại khu vực Bắc Bộ từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm Đại hội XIV về thành tựu nổi bật của tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2025-2030.
Khám xét người và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 8 bánh heroin (khối lượng khoảng 2,2kg), 12.000 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan.
Đoàn khảo sát liên ngành thống nhất tham mưu tỉnh Điện Biên gửi Công hàm cho tỉnh Luang Prabang, Lào tiến hành hội đàm nâng cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên chủ động hướng dẫn cụ thể, tạo thuận lợi cho người ứng cử trong kê khai, hoàn thiện hồ sơ.
Ngày 10/1/2026, tại đảo hoa ở bản Kéo, (tỉnh Điện Biên), Lễ hội Hoa anh đào xã Mường Phăng năm 2026, với chủ đề “Mường Phăng vào xuân - Hoa anh đào khoe sắc.” đã khai mạc.
Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.
Lễ hội đua thuyền đuôi én 2026 tại Mường Lay kết hợp thể thao, văn hóa, du lịch, thu hút đông đảo du khách với các hoạt động phong phú và đặc sắc.
Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20km, đảo hoa anh đào Pá Khoang nổi bật giữa không gian sông nước với hàng nghìn cây anh đào đang vào thời điểm bung nở rực rỡ.
Giữa mênh mang sóng nước hồ Pá Khoang, đảo hoa thuộc xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, những ngày đầu năm như bừng sáng khi hàng nghìn cây anh đào đồng loạt khoe sắc.
Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào, Đội Quy tập mộ liệt sỹ (Cục Chính trị Quân khu 2) đã tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam.
Giữa tháng Tư dương lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên lại nô nức tổ chức Lễ hội té nước hay còn gọi là Bun huột nặm để chào đón năm mới.
Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên do Vietnam Airlines mới mở sẽ tạo ra cầu nối giữa trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và vùng Tây Bắc giàu bản sắc văn hóa, lịch sử.
Lọng Háy (tỉnh Điện Biên) là bản của người Mông sinh sống. Ở nơi đây, một số gia đình vẫn duy trì nghề rèn nông cụ truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.
Chính phủ phê duyệt miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng theo quyết định mới ngày 23/12/2025.
Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mở rộng giao lưu, hợp tác và đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng biên giới.
Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.