Hoa ban rực rỡ khoe sắc trên phố núi Điện Biên
Sắc trắng tinh khôi của hoa ban không chỉ báo hiệu mùa Xuân đã về với "Phố núi" mà còn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Sắc trắng tinh khôi của hoa ban không chỉ báo hiệu mùa Xuân đã về với "Phố núi" mà còn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Quy hoạch mới hướng tới gìn giữ lâu dài giá trị Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, kết hợp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch lịch sử-văn hóa, sinh thái của vùng Tây Bắc.
Ngày 10/1/2026, tại đảo hoa ở bản Kéo, (tỉnh Điện Biên), Lễ hội Hoa anh đào xã Mường Phăng năm 2026, với chủ đề “Mường Phăng vào xuân - Hoa anh đào khoe sắc.” đã khai mạc.
Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.
Lễ hội đua thuyền đuôi én 2026 tại Mường Lay kết hợp thể thao, văn hóa, du lịch, thu hút đông đảo du khách với các hoạt động phong phú và đặc sắc.
Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20km, đảo hoa anh đào Pá Khoang nổi bật giữa không gian sông nước với hàng nghìn cây anh đào đang vào thời điểm bung nở rực rỡ.
Giữa mênh mang sóng nước hồ Pá Khoang, đảo hoa thuộc xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, những ngày đầu năm như bừng sáng khi hàng nghìn cây anh đào đồng loạt khoe sắc.
Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mở rộng giao lưu, hợp tác và đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng biên giới.
Nổi tiếng với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Điện Biên ngày nay đang trên hành trình chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn.
Người Si La tổ chức Lễ mừng cơm mới - nghi thức nông nghiệp chứa đựng nhiều nét văn hóa truyền thống - khi những hạt thóc đầu mùa chín rộ và đến kỳ thu hoạch.
Trong cái se lạnh của buổi sớm của vùng cao Na Son (tỉnh Điện Biên), chợ phiên Keo Lôm dần bừng lên sức sống khi đồng bào các dân tộc mang nông sản, sản vật rừng xuống chợ trao đổi, mua bán.
Vẻ đẹp nguyên sơ ấy khiến Keo Lôm trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách và những người yêu cảnh quan núi rừng Tây Bắc. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Trong ánh bình minh vàng óng, những dãy núi nối tiếp nhau ở đèo Keo Lôm thuộc xã Na Son (tỉnh Điện Biên) hiện lên mờ ảo, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Cánh đồng lúa Huổi Thanh hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp, những thửa ruộng uốn lượn mềm mại, nối tiếp nhau như những dải lụa vàng óng ánh dưới nắng Thu, khiến ai ghé thăm cũng khó có thể rời mắt.
Giữa núi rừng hùng vỹ của xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên), cánh đồng lúa Huổi Thanh hiện lên như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định những hoạt động tại Festival sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Festival Tinh hoa Tây Bắc diễn ra từ ngày 19-21/9, là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu "Tinh hoa Tây Bắc" giàu bản sắc.
Những ngày tháng 5, những cánh đồng Mường Thanh bước vào mùa lúa chín, những thửa ruộng nối tiếp nhau như tấm thảm vàng óng dưới trời xanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa rộng lớn vừa thơ mộng.
Cột cờ A Pa Chải là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phát triển bền vững và cũng là điểm nhấn về mặt cảnh quan, du lịch của huyện Mường Nhé, Điện Biên.
Quần thể Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ bao gồm 46 di tích thành phần (trong đó có 8 Di tích Quốc gia Đặc biệt) là những chứng tích sống động về cuộc kháng chiến thần kỳ của quân và dân ta.
Đông đảo du khách đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), vui chơi và nghỉ dưỡng tại các khu du lịch của tỉnh Thái Bình và thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) trong dịp lễ 30/4-1/5.
Giữa không gian núi đồi hùng vỹ ngút ngàn, cỏ tranh phủ một màu trắng muốt, đung đưa theo làn gió tạo nên khung cảnh thơ mộng tại xã vùng cao Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên).
Vào trung tuần tháng Tư hằng năm, đồng bào dân tộc Lào sinh sống tại bản Na Sang (tỉnh Điện Biên) lại tưng bừng đón Tết cổ truyền Bun Huột Nặm – Lễ hội té nước mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Tết Bun Huột Nặm không chỉ là dịp để cộng đồng người Lào cầu chúc một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là dịp gắn kết cộng đồng, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc tỉnh Điện Biên.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ tỉnh Điện Biên cần xây dựng mô hình tăng trưởng mới theo hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa.
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban, hoạt động diễu hành văn hóa đường phố với sự tham gia của hàng nghìn người trên các tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ với chủ đề “Sắc màu Điện Biên”.
Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc, show diễn “Huyền tích U Va” đã tái hiện huyền tích lịch sử và các vũ điệu dân gian độc đáo, văn hóa dân gian dân tộc Thái gắn với điểm đến du lịch của Điện Biên.
Những ngày tháng 3, trên nhiều tuyến đường thành phố Điện Biên Phủ, hoa ban nở rực rỡ tạo nên cảnh sắc thơ mộng, lãng mạn, thu hút du khách gần xa đến thưởng ngoạn vẻ đẹp của loài hoa vùng Tây Bắc.
19 thí sinh xuất sắc đã chính thức có mặt tại vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Ban với chủ đề “Duyên dáng Hoa Ban,” đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.
Vào tháng Ba hằng năm, 1.200 cây hoa ban cổ thụ ở bản Nặm Cứm bung nở trắng muốt, tạo nên một khung cảnh mộng mơ mê hoặc như trong cổ tích. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, có khoảng 1.200 cây hoa ban cổ thụ. Vào tháng Ba hằng năm, rừng ban cổ thụ ở Nặm Cứm bung nở trắng muốt khiến bản làng bừng sáng, đẹp như xứ sở mộng mơ.
Sau khi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2024 thành công, Điện Biên tiếp tục tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2025 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, ghi dấu ấn với nhiều hoạt động điểm nhấn.
Các sự kiện trong Lễ hội hoa Ban 2025 tại Điện Biên hứa hẹn tạo nên một không gian cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu hòa chung với không khí hào hùng của những tháng năm lịch sử…
Thiên nhiên hùng vĩ với hàng chục hòn đảo lớn nhỏ nằm trọn vẹn trong khu vực rừng đặc dụng Mường Phăng cùng khí hậu mát mẻ, hồ rất phù hợp để phát triển du lịch khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng.
Lễ hội hoa Anh Đào năm nay được tổ chức từ ngày 10-12/1, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn nhằm giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch thành phố Điện Biên Phủ.