Nổi tiếng với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Điện Biên ngày nay đang trên hành trình chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, nơi hội tụ những giá trị lịch sử hào hùng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa đa dạng của 19 dân tộc anh em.
Để hiểu rõ hơn về định hướng và những bước đi cụ thể trong phát triển du lịch của tỉnh, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hải Hà - quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên. Cuộc trò chuyện không chỉ cho thấy tầm nhìn chiến lược mà còn hé lộ những nỗ lực quyết liệt, sáng tạo dưới sự dẫn dắt của người đứng đầu ngành du lịch địa phương.
- PV: Thưa ông Trần Hải Hà, trên cương vị mới, ông đã xác định những ưu tiên nào nhằm “đánh thức” tiềm năng du lịch khổng lồ của Điện Biên và thu hút du khách một cách bền vững?
Ông Trần Hải Hà: Xin cảm ơn sự quan tâm của nhà báo. Nhận thức rõ trách nhiệm, chúng tôi đã triển khai các giải pháp đồng bộ với tư duy “vừa quảng bá hình ảnh, vừa làm mới sản phẩm”. Trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông đa kênh, từ báo chí truyền thống đến các nền tảng số, đồng thời mời các chuyên gia, những người có ảnh hưởng (KOC) đến trải nghiệm thực tế để lan tỏa câu chuyện về Điện Biên một cách chân thực và hấp dẫn nhất.
Song song đó, chúng tôi tiến hành rà soát toàn diện các sản phẩm du lịch hiện có với mục tiêu tái định vị, làm sao để mỗi sản phẩm đều thấm đẫm hồn cốt riêng của Điện Biên – từ giá trị lịch sử thiêng liêng, cảnh quan kỳ vĩ đến kho tàng văn hóa các dân tộc.
Đặc biệt, chúng tôi chú trọng phát triển các mô hình du lịch kết hợp (MICE, thể thao, văn hóa), tiêu biểu như Lễ hội Hoa Ban, các giải đấu leo núi hay sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc, nhằm tạo ra những trải nghiệm đa dạng, độc đáo, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
PV: Điều mà nhiều người trăn trở là làm thế nào để Điện Biên không chỉ là một điểm đến trong hành trình khám phá Tây Bắc, mà phải trở thành một lý do chính đáng, thuyết phục để du khách lựa chọn. Vậy, đâu sẽ là “linh hồn”, là sản phẩm biểu tượng mà tỉnh quyết tâm xây dựng, thưa ông?
Ông Trần Hải Hà: Đây chính là câu hỏi then chốt cho bài toán định vị thương hiệu. Chúng tôi xác định ba trụ cột tạo nên “linh hồn” du lịch Điện Biên, không thể trộn lẫn. Thứ nhất, chúng tôi nâng tầm Lễ hội Hoa Ban không chỉ là một sự kiện mà là một thương hiệu văn hóa - du lịch đặc sắc, mang tầm vóc của cả vùng.
Thứ hai, chúng tôi kiến tạo sản phẩm “Chinh phục Cực Tây A Pa Chải” – một hành trình không chỉ khám phá thiên nhiên hùng vĩ nơi địa đầu Tổ quốc, mà còn là trải nghiệm về lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc. Và thứ ba, giá trị cốt lõi, là “thương hiệu” đã in sâu trong tâm trí bao thế hệ: Hệ thống Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là tài sản vô giá, độc bản, mà chúng tôi coi là nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch di sản, giáo dục truyền thống một cách sâu sắc và trang trọng nhất.
PV: Để biến những tiềm năng và định hướng đó thành hiện thực, chắc chắn không thể thiếu vai trò của liên kết vùng và hợp tác quốc tế, nhất là khi Điện Biên sở hữu lợi thế cửa ngõ quan trọng. Ông có thể chia sẻ chiến lược và những bước đi cụ thể của tỉnh trong vấn đề này?
Ông Trần Hải Hà: Đúng vậy. Chúng tôi quan niệm “hợp tác để cùng phát triển” là xu thế tất yếu. Trong nước, Điện Biên đang tích cực thắt chặt mối liên kết với các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo thành các tuyến, tour liên vùng hoàn chỉnh, chia sẻ thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Với lợi thế địa chính trị đặc biệt, chúng tôi xác định hai thị trường quốc tế trọng điểm. Với các tỉnh Bắc Lào láng giềng, đặc biệt là Luang Prabang – di sản thế giới, chúng tôi đang đẩy mạnh hợp tác thông qua các hoạt động như tổ chức tuần văn hóa, hội nghị xúc tiến song phương và xây dựng các chương trình kích cầu du lịch xuyên biên giới.
Còn với thị trường Trung Quốc rộng lớn, chúng tôi đang chuẩn bị các kịch bản đồng bộ, từ hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu quốc tế A Pa Chải đến xây dựng sản phẩm phù hợp, sẵn sàng đón làn sóng du khách khi điều kiện trở nên thuận lợi. Mục tiêu là biến Điện Biên thành một điểm đến hấp dẫn trong hành trình của du khách quốc tế khi đến với Việt Nam và khu vực.
Cuộc trò chuyện với ông Trần Hải Hà đã phác họa một bức tranh du lịch Điện Biên năng động với tầm nhìn rõ ràng và những bước đi vững chắc. Dưới sự dẫn dắt của người đứng đầu ngành, du lịch Điện Biên không chỉ đơn thuần là khai thác tài nguyên mà đang hướng tới việc kiến tạo những giá trị mới, bền vững, dựa trên thế mạnh đặc thù về lịch sử, văn hóa và vị thế địa chính trị.
Với quyết tâm đó, Điện Biên đang từng bước định hình một thương hiệu du lịch riêng biệt, có chiều sâu, hứa hẹn trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực./.