Măng Đen đón khách ngắm hoa anh đào với nhiều hoạt động đặc sắc

Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-4/1/2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, du lịch sinh thái đặc sắc - điểm nhấn thu hút du khách đầu Năm mới.

Măng Đen được nhiều du khách ưa thích bởi vẻ đẹp hoang sơ. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)
Măng Đen được nhiều du khách ưa thích bởi vẻ đẹp hoang sơ. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Năm mới 2026 gắn với Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026.

Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 diễn ra từ ngày 1-4/1/2026 tại xã Măng Đen với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc.

Nổi bật là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật tổng hợp, trình diễn cồng chiêng và bắn pháo hoa chào Năm mới; lễ hội khinh khí cầu “Bay trên hoa anh đào” tạo điểm nhấn trải nghiệm ngắm hoa từ trên cao.

Tỉnh tổ chức các hoạt động thể thao kết nối và trải nghiệm du lịch như giải Pickleball mở rộng 2026, giải chạy “Run in the Clouds-Măng Đen Trail;” hội chợ ẩm thực với khoảng 80 gian hàng OCOP, trình diễn rang xay-pha chế càphê Arabica Măng Đen, cuộc thi “Barista đại ngàn,” giới thiệu các món ăn đặc trưng địa phương.

Các tour du lịch sinh thái, trekking nhẹ tham quan hồ Đăk Ke, rừng thông 60 năm, chùa Khánh Lâm… nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Việc tổ chức đồng bộ các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và du lịch sinh thái trong Tuần Văn hóa tạo sự kết nối hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ngãi.

Các hoạt động góp phần lan tỏa niềm tự hào về quê hương, làm giàu thêm đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo nền tảng và động lực để du lịch Quảng Ngãi phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 là điểm nhấn trong định hướng quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Hoa anh đào Măng Đen đã trở thành dấu ấn riêng của vùng đất đại ngàn, gắn với điều kiện khí hậu đặc thù, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Mùa hoa anh đào tạo nên không gian trải nghiệm hấp dẫn, góp phần thu hút du khách, nâng cao hình ảnh điểm đến và từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Chương trình nghệ thuật chào Năm mới 2026 sẽ được tổ chức tại phường Cẩm Thành và phường Kon Tum với hai mạch nội dung chính, khắc họa rõ nét bản sắc của tỉnh trong không gian phát triển mới.

Chương trình tại phường Cẩm Thành mang chủ đề “Khát vọng biển lớn,” tôn vinh tiềm năng biển đảo, tinh thần vươn ra biển lớn của Quảng Ngãi. Còn chương trình tại phường Kon Tum với chủ đề “Hơi thở đại ngàn,” tái hiện vẻ đẹp núi rừng, văn hóa các dân tộc và sức sống của vùng cao.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật tổng hợp, chương trình ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, thành tựu phát triển của tỉnh, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có thêm không gian phát triển với nhiều tiềm năng mới, trong đó du lịch được xác định là một lĩnh vực quan trọng để khai thác hiệu quả các giá trị tự nhiên, văn hóa và con người của địa phương.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp chào Năm mới nhằm tạo điều kiện để nhân dân và du khách được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và những thành tựu phát triển của tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.