Tái hiện chiến trường Điện Biên Phủ - Nối dài ký ức lịch sử
72 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn là biểu tượng bất diệt của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.
72 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn là biểu tượng bất diệt của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.
Giữa tháng Tư dương lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên lại nô nức tổ chức Lễ hội té nước hay còn gọi là Bun huột nặm để chào đón năm mới.
Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mở rộng giao lưu, hợp tác và đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng biên giới.
Người Si La tổ chức Lễ mừng cơm mới - nghi thức nông nghiệp chứa đựng nhiều nét văn hóa truyền thống - khi những hạt thóc đầu mùa chín rộ và đến kỳ thu hoạch.
Lễ hội Ném còn 3 nước Việt-Lào-Trung lần thứ IX tại Điện Biên là sự kiện văn hóa-đối ngoại quan trọng, quy tụ hơn 1.200 đại biểu tham gia chuỗi hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa-thể thao vùng biên.
Không chỉ đơn thuần là phương thức lao động phục vụ sinh hoạt hằng ngày, nghề đan lát còn chứa đựng tri thức dân gian quý báu, được đúc kết qua nhiều thế hệ dân tộc Thái tại Điện Biên.
Tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục duy trì, phát huy giá trị của lễ hội, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng biên.
Bằng tình yêu và niềm tự hào dân tộc, cộng đồng người Lào ở tỉnh Điện Biên vẫn đang bền bỉ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
60 bức ảnh về Khu di tích Dục Thanh được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định những hoạt động tại Festival sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Festival Tinh hoa Tây Bắc diễn ra từ ngày 19-21/9, là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu "Tinh hoa Tây Bắc" giàu bản sắc.
Hoa hậu Kiều Duy vừa công bố dự án SDGs khi đồng hành cùng chương trình “Tiếp bước em đến trường - Điện Biên 2025” trước thềm tham dự cuộc thi Miss International 2025, sẽ diễn ra tại Nhật Bản.
Tuyến đường mang tên cố Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân nhằm tri ân các văn nghệ sỹ đối với nền nghệ thuật nước nhà, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao diện mạo tỉnh Điện Biên.
Theo kế hoạch, Festival Tinh hoa Tây Bắc-Điện Biên năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 29-31/8, tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ, thời gian sẽ được điều chỉnh và diễn ra từ ngày 19 -21/9/2025.
Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các hộ dân tập trung khắc phục xong tình trạng xâm phạm Di tích Phân khu Hồng Cúm, thuộc Di tích Quốc gia Đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.
Hiện thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) có gần 1.200 hộ có nhà sàn truyền thống trong tổng số gần 3.200 hộ dân, mật độ đạt khoảng 10,58 nhà/km², cao hơn nhiều so với các địa phương có tương đồng về dân tộc Thái trắng sinh sống.
Danh hiệu Kỷ lục VN tôn vinh nhà sàn của dân tộc Thái trắng ở Mường Lay (Điện Biên) như một “bảo tàng sống”, nơi lưu giữ kho tàng kiến thức dân gian, kỹ thuật kiến trúc, giá trị văn hóa bản địa.
Quần thể Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ bao gồm 46 di tích thành phần (trong đó có 8 Di tích Quốc gia Đặc biệt) là những chứng tích sống động về cuộc kháng chiến thần kỳ của quân và dân ta.
Chương trình nghệ thuật “Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang” là dịp để ôn lại những trang sử vẻ vang, thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh.
Ngày 23/4, đoàn công tác của TTXVN đến thăm, trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Pá Khoang và Mường Phăng, Điện Biên Phủ; dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định trong chặng đường phát triển tới, TTXVN sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành với tỉnh Điện Biên trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền.
Chiều 22/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ ký Chương trình Hợp tác truyền thông với Thông tấn xã Việt Nam, giai đoạn 2025-2029, nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền.
Vào trung tuần tháng Tư hằng năm, đồng bào dân tộc Lào sinh sống tại bản Na Sang (tỉnh Điện Biên) lại tưng bừng đón Tết cổ truyền Bun Huột Nặm – Lễ hội té nước mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Tết Bun Huột Nặm không chỉ là dịp để cộng đồng người Lào cầu chúc một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là dịp gắn kết cộng đồng, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc tỉnh Điện Biên.
Tại sự kiện, du khách đã được chứng kiến thực cảnh các nghi lễ đặc sắc trong văn hóa các dân tộc tại tỉnh Điện Biên.
Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc, show diễn “Huyền tích U Va” đã tái hiện huyền tích lịch sử và các vũ điệu dân gian độc đáo, văn hóa dân gian dân tộc Thái gắn với điểm đến du lịch của Điện Biên.
19 thí sinh xuất sắc đã chính thức có mặt tại vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Ban với chủ đề “Duyên dáng Hoa Ban,” đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.
Nghề dệt thổ cẩm trang phục truyền thống của dân tộc Thái ở Điện Biên dù đã từng đối mặt với nguy cơ mai một nhưng hiện vẫn được gìn giữ.
Người Hà Nhì tạo ra nét độc đáo riêng cho trang phục truyền thống của dân tộc mình, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt với 6 di tích; trong đó có Di tích lịch sử-kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Đa Hòa-Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào được hình thành, phát triển qua quá trình lao động, sản xuất, là kết quả sáng tạo của nhiều thế hệ, được tồn tại, lưu giữ trong nhân dân.
Triển lãm giới thiệu 80 bức ảnh, khái quát về sự hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự quan tâm của Bác Tôn với xây dựng lực lượng quân đội...
Tỉnh Điện Biên mong sẽ nhận được các ý kiến đánh giá khách quan, khoa học cùng các bằng chứng xác thực làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất phục dựng ngôi Đền thờ Đức thánh Trần tại Di tích Đồi A1.
Chương trình “Những ngày Hà Nội tại tỉnh Điện Biên” được tổ chức với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề phong phú, đa dạng và đặc sắc của Thủ đô.
Tờ Resumen Latinoamericano khẳng định Hiệp định Geneve năm 1954 là một mốc son lịch sử của ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.