Giới thiệu 80 bức ảnh chủ đề "Bác Tôn với Quân đội nhân dân Việt Nam"

Triển lãm giới thiệu 80 bức ảnh, khái quát về sự hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự quan tâm của Bác Tôn với xây dựng lực lượng quân đội...

Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ, nhân dân và du khách đến tham quan. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ, nhân dân và du khách đến tham quan. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), sáng 3/10, Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) phối hợp với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Tôn với Quân đội nhân dân Việt Nam.”

Triển lãm giới thiệu 80 bức ảnh, khái quát về sự hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự quan tâm của Bác Tôn với xây dựng lực lượng quân đội; tình cảm của Bác Tôn với quân đội, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho Bác.

Phát biểu tại triển lãm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng Lê Tuấn Cường nhấn mạnh, triển lãm nhằm giới thiệu về Quân đội nhân dân Việt Nam từ những ngày đầu hình thành và phát triển, sự quan tâm của Bác Tôn đối với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khi Bác Hồ kính yêu qua đời, Bác Tôn tiếp tục lãnh đạo, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đủ đức, đủ tài; giáo dục cán bộ, chiến sỹ quân đội về quan điểm quần chúng, dân chủ, kỷ luật và đoàn kết. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, tích cực, không ngừng phấn đấu học tập và thực hiện lời dạy của Bác Hồ-Bác Tôn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

ttxvn_trien_lam_anh_bac_ton_voi_quan_doi_nhan_dan_viet_nam_tai_dien_bien_0310-2.jpg
Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ, nhân dân và du khách đến tham quan. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Triển lãm còn giới thiệu tới nhân dân, du khách trong nước, quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một nhân cách lớn, tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, đức hy sinh, tinh thần anh dũng, bất khuất của người chiến sỹ cộng sản kiên cường.

Với gần 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi và đầy nhiệt huyết, trải qua nhiều cương vị trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhất là nhiều năm liền giữ cương vị cấp cao của Nhà nước, Bác Tôn đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự cống hiến đặc biệt xuất sắc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với đất nước được thể hiện ở nhiều mặt, lĩnh vực.

Đặc biệt, Bác Tôn đã chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, làm nòng cốt cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Triển lãm “Bác Tôn với Quân đội nhân dân Việt Nam” diễn ra tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đến hết tháng 11/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho trẻ nhiễm HIV. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bài 1: Nơi hồi sinh, mở lối tương lai

Trong suốt 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho hàng ngàn trẻ nhiễm HIV, trở thành chỗ dựa, nơi hồi sinh cuộc đời cho trẻ nhiễm HIV.

Hà Nội triển khai hành chính công một cấp

Hà Nội triển khai hành chính công một cấp

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc chuyển giao các điểm phục vụ hành chính công xã, phường về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Cây sầu riêng nghịch vụ, sai trái trong vườn của ông Cao Văn Tấn, ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nông thôn mới nâng tầm thương hiệu nông sản

Tỉnh An Giang thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, tập trung liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cho kinh tế nông thôn.