Bảo tàng Tôn Đức Thắng bắt đầu phục vụ du khách từ ngày 25/7

Sau 32 năm hoạt động cơ sở vật chất xuống cấp, tháng 10/2020, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công xây dựng công trình “Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng” với tổng diện tích sàn hơn 8.551m2.

(Nguồn: baotangtonducthang.vn)
(Nguồn: baotangtonducthang.vn)

Sáng 22/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và thực hiện nghi thức an vị Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sự kiện do Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2024); khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, tôn vinh hình ảnh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và khánh thành công trình “Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng” - một thiết chế văn hóa, giáo dục đa năng, tổng hợp, hiện đại, tiêu biểu của Thành phố, đáp ứng tốt nhất nhu cầu phục vụ công chúng.

Theo kế hoạch, Bảo tàng sẽ tổ chức phục vụ hoạt động thăm viếng, dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kể từ ngày 25/7.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng được thành lập nhân kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/1988).

Sau 32 năm hoạt động cơ sở vật chất xuống cấp, tháng 10/2020, Thành phố khởi công xây dựng công trình “Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng” gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi có chiều cao 20m, diện tích xây dựng hơn 1.700m2, tổng diện tích sàn hơn 8.551m2.

Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phạm Thành Nam cho hay việc xây dựng mới Bảo tàng nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới các hoạt động của bảo tàng, tạo không gian trưng bày mới, mở rộng diện tích kho bảo quản, chuyên đề trưng bày về chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng như chuyên đề lịch sử văn hóa khác liên quan…

Công trình mới xứng tầm với việc giáo dục truyền thống về những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và hòa bình cho thế giới, đồng thời, phù hợp định hướng phát triển, nâng cấp bảo tàng lên bảo tàng loại 1 về lịch sử, lưu niệm danh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là bảo tàng sử dụng công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, đồng bộ, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả kinh tế khi vận hành, bảo trì, sử dụng tối đa công năng, thuận lợi nhất cho hoạt động bảo tàng và phục vụ công chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách cùng tham gia. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Di sản văn hóa Lào Cai: "Mỏ vàng" phát triển du lịch

Lào Cai hiện có 56 di sản văn hóa phi vật thể, theo đó, địa phương đang tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu, biến di sản thành tài sản, tận dụng phát triển du lịch vùng.

Khám phá vẻ đẹp di sản tháp Chăm ở Khánh Hòa

Khám phá vẻ đẹp di sản tháp Chăm ở Khánh Hòa

Trải qua thời gian, Tháp Pô Klong Garai vẫn giữ được đường nét tinh tế, sắc sảo, với màu gạch nung đỏ sẫm và kết dính với nhau bằng một kỹ thuật xây dựng đặc biệt, đến nay vẫn chưa được giải mã.