Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.
Hoa hậu Kiều Duy vừa công bố dự án SDGs khi đồng hành cùng chương trình “Tiếp bước em đến trường - Điện Biên 2025” trước thềm tham dự cuộc thi Miss International 2025, sẽ diễn ra tại Nhật Bản.
Với 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã được xóa, chuyển thành những căn nhà mới khang trang chỉ sau hơn 1 năm 4 tháng - Việt Nam đã làm nên kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo.
Khi nước tràn vào nhà, anh Mùa A Thi, 26 tuổi, trưởng bản Háng Pu Xi, nhận định có thể xảy ra thiên tai nguy hiểm, anh lập tức nghĩ đến khu vực bên kia của bản, nơi có địa thế dốc, gần khe suối.
Hiện nay trên cả nước đã có 23/34 tỉnh, thành phố công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; 11 tỉnh còn lại đang gấp rút triển khai, dự kiến công bố hoàn thành trước ngày 20/8/2025.
Cuốn sách "Thư cho em" tập hợp 400 bức thư tình đầy xúc động mà Thiếu tướng Hoàng Đan viết cho vợ chưa cưới, trong đó, ông tin rằng mình sẽ "chiến thắng, sẽ lành lặn, khải hoàn về cưới em.”
Cả nước đang cùng “chung tay” trong một “cuộc đua” hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, để người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở thực sự an cư, ổn định cuộc sống.
Đến với Liên hoan ẩm thực toàn quốc 2024 tại tỉnh Điện Biên, du khách sẽ được thưởng thức sự đa dạng, đặc sắc, hấp dẫn của văn hóa ẩm thực nhiều vùng miền cũng như các món ngon của Điện Biên, Tây Bắc.
Các nữ chiến sỹ, dân quân là những đóa hoa tươi thắm hòa chung trong không khí hào hùng của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên sáng 7/5.
“Tôi vẫn nói đùa với chồng con và các đồng nghiệp rằng trường học mới là nhà, còn nhà lại thành… nhà trọ," cô Phạm Thị Lợi, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ban vui vẻ nói.
Sau khi góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, ông Nguyễn Công Nuôi quyết định lấy Điện Biên làm quê hương thứ hai, góp phần hồi sinh cực Tây của Tổ quốc sau chiến tranh.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, H’Hen Niê đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuyến công tác Điện Biên. Trước đó, cô vừa tham gia “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương”.
"Chiến tranh đã lùi xa 70 năm nhưng di tích Điện Biên sẽ mãi nhắc nhở chúng ta về niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm sống xứng đáng với những hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông."
Trải qua 70 năm, những cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ sống ở Đà Nẵng dù lớn tuổi, nhưng khoảng thời gian gian khổ, đầy tự hào, kiêu hùng của tuổi trẻ vẫn được khắc ghi trong tâm trí.
"Nghề giáo không chấp nhận sự dậm chân tại chỗ, phải liên tục đổi mới, phải là phiên bản tốt nhất của mình so với ngày hôm qua,” nhà giáo ưu tú Trần Lan Anh khẳng định.
Ở tuổi 91 nhưng cựu chiến binh Đỗ Tiến - người trực tiếp tham gia 3 đợt tấn công từ ngày 13/3-7/5/1954 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - vẫn nhớ như in những ký ức về ngày tháng chiến đấu.
H’Hen Niê vừa có chuyến đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân khó khăn tại Điện Biên.
Tỉnh Điện Biên đang tập trung chuẩn bị cho khoảng 20 hoạt động quan trọng hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, khơi dậy lòng tự hào và ý chí xây dựng, bảo vệ đất nước.
Người Thái quan niệm rằng bánh khẩu xén là món ăn dâng lên tổ tiên, thần linh để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Măng đắng luộc, xôi nếp nương, thịt trâu khô, gà nướng mắc khén, Pa pỉnh tộp (Cá suối nướng) là 5 món ngon nức tiếng du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm chiến trường xưa Điện Biên.
Những ngày này, gần 100 nữ dân quân Tây Bắc đang hăng say luyện tập trên thao trường ở Điện Biên, quyết tâm chuẩn bị cho màn diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Anh Nguyễn Khang Dũng cùng nhân dân huy động làm được 12 “Con đường nhân ái” với tổng chiều dài 5km, giúp người dân các bản ở xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên đi lại, giao thương thuận lợi.
Trong Công ty và các nông trường cao su Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Chà, các đảng viên như anh Vừ A Cú, Giàng A Sì, Thào A Sếnh đã góp phần đưa cây cao su giúp giảm nghèo cho bà con dân tộc thiểu số.
Từ ngày 25/4 đến nay, Điện Biên ghi nhận 3 ổ dịch bệnh bạch hầu với 6 trường hợp mắc, trong đó một ca tử vong, 2 người đã khỏi bệnh, các trường hợp còn lại đang được điều trị, sức khỏe tiến triển tốt.
Với việc tham gia triệt phá thành công 11 chuyên án ma túy lớn, bắt nhiều tội phạm ma túy ở vùng biên giới Điện Biên, Trung úy Thào A Khư được bình chọn là "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2022.
Thượng úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) được xem là “khắc tinh" của tội phạm ma túy vùng Tây Bắc.
Nói đến văn hóa ẩm thực của Điện Biên là nói đến những món ăn mang hương vị núi rừng, thể hiện nét văn hóa, phong tục tập quán, nếp sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Khẩu xén, khẩu chí chọp là những sản phẩm được làm từ gạo nếp, củ sắn tươi qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái trắng trở thành món ăn đậm đà hương vị.
Hạt dẻ Mường Phăng có kích thước đều, vỏ màu nâu đen, nhân hạt chắc có màu trắng tinh, rang lên cho mùi thơm và vị rất bùi, là món ăn vặt được giới trẻ ưa thích...