Từ năm 2018 - 2020, Nguyễn Văn Công được các đối tượng (hiện chưa xác định được danh tính) đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền do vi phạm pháp luật chuyển đến và hưởng tiền công.
Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị hai bên triển khai các văn bản hợp tác đã ký, nhất là Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống mua bán người, chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh, các vấn đề di cư.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, bao gồm máy in màu, thiết bị điện tử, tem phôi giả và hàng trăm giấy tờ thành phẩm các bậc học thạc sỹ, đại học, thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh...
Công an quận Đống Đa cho biết Trần Quốc Hiếu đã 5 lần liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mở thẻ tín dụng cho khách hàng.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo các chuyên đề sẽ được thực hiện thường xuyên với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ."
Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, các đối tượng sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.
Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; tiến hành triệu tập, bắt giữ 23 đối tượng; khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả.
Để tạo tin tưởng, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hưng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên mạng xã hội sau đó đưa cho nạn nhân.
4 đối tượng bị bắt có hành vi dùng giấy tờ giả để trục lợi nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần và trợ cấp thai sản với tổng số tiền 65 triệu đồng tại Bảo hiểm Xã hội Huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Nguyễn Thành Minh khai nhận đã lên mạng đặt mua tem kiểm định giả nhằm mục đích đưa phương tiện vận tải của Công ty Nam Tiến vào làm việc tại công trường Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất.
Các đối tượng nói trên đăng bình luận ở các bài viết trên mạng xã hội Facebook, chạy quảng cáo trên nền tảng Google nhận làm bằng cấp, các loại giấy tờ giả...
Lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng xin thị thực để đi Mỹ du học nhưng giấy hẹn phỏng vấn và đơn I-20 bị làm giả, các thông tin gốc thuộc về các đương đơn khác đã từng xin thị thực.
Khi có khách hàng đặt làm giấy tờ, tài liệu giả, Trần Phúc sẽ liên hệ Tuấn, Thảo để thực hiện hoạt động sản xuất con dấu, in ấn bằng cấp giả theo yêu cầu của khách hàng.
Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới đây đơn vị đã triệt phá hai đường dây làm giả căn cước công dân gắn chip và nhiều loại giấy tờ khác.
Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng đã nghĩ ra việc đăng ký thi cấp Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật cho một số người có nhu cầu, rồi nhờ người thông thạo tiếng Nhật thi hộ.
Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 con dấu và trên 800 các loại giấy tờ giả gồm hồ sơ xin việc, giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch được photo, đóng dấu sẵn.
Dương Ngọc Đức đã làm giả 48 tài liệu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Đức Nguyên, giả mạo chữ ký của các cổ đông, người đại diện theo pháp luật của Công ty, giả danh Phó Giám đốc Công ty.
Thách thức lớn nhất trong phòng chống dịch bệnh của đặc khu hành chính Hong Kong có lẽ không phải là sự ích kỷ của một bộ phận dân chúng, mà là do người dân Hong Kong không chung sức chung lòng.
Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 100 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, cùng nhiều máy vi tính, điện thoại, thiết bị máy in màu, máy scan, máy dập chữ...
Công an TP. HCM cho biết đối tượng Tăng Minh Hiếu khai đặt mua thiết bị máy in, phôi giả trên mạng, sau đó in các loại giấy tờ giả theo yêu cầu của khách hàng.