Ngày 24/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết theo báo cáo của các địa phương, đến nay toàn tỉnh Đồng Nai có gần 150 điểm giết mổ động vật trái phép đang hoạt động.
Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang thành lập đã đến kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia súc gia công cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Hậu Giang.
Cơ quan chức năng địa phương cho biết do vẫn còn mầm bệnh tả lợn châu Phi tồn tại trong các ổ dịch cũ, gặp điều kiện thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi giảm khiến dịch tái bùng phát.
Bước đầu, 3 đối tượng trong vụ mổ lợn chết tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, khai nhận 1 tấn thịt lợn 'bẩn" được thu gom từ một trại chăn nuôi trên địa bàn xã Đắk Wil.
Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hoàn tất hồ sơ truy tố bị can Vy Hồng Tiến, trú ở xã Hồng Giang, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, giả danh là cán bộ Bộ NN&PTNT, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Việc các cơ sở giết mổ tập trung phải dừng hoạt động không chỉ gây thiếu hụt cục bộ lượng sản phẩm động vật ra thị trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các hoạt động giết mổ chui.
Tại kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông qua 16 Nghị quyết có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần quyết liệt trong việc quản lý, xử lý các quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật, vô văn hóa, phản cảm trên mạng xã hội, truyền hình…
Ngày 4/7, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết chiều 3/7, huyện đã có quyết định công bố dịch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Bình Trung.
Nước thải phát sinh từ hoạt động giết mổ ở một cơ sở giết mổ tại Long An không được thu gom, xử lý mà xả thải trực tiếp ra đường cống thoát nước công cộng cạnh Quốc lộ N2, đường ĐT 823 cũ.
Sau sự việc bơm thuốc an thần vào lợn, Cơ sở giết mổ gia súc Xuyên Á (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) đã được phép hoạt động trở lại từ nay đến 31/10/2018.
Theo Cục Thú y, các ổ dịch chủ yếu xảy ra tại các đàn gia súc chưa được tiêm phòng vắcxin lở mồm long móng hoặc do gia súc mắc bệnh được vận chuyển từ vùng có dịch.
Theo thông tin từ Cục Thú y, hiện trên cả nước không có báo cáo ổ dịch cúm gia cầm nào mới phát sinh và các địa phương đã công bố hết các dịch cúm gia cầm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO xuất miễn phí 30.000 liều vắcxin lở mồm long móng 2 type (O, A) hỗ trợ Quảng Trị phòng chống dịch bệnh.
Nguy cơ dịch bệnh động vật tiếp tục phát sinh và lây lan rộng là rất cao do thời tiết chuyển lạnh thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại và nhu cầu mua bán sản phẩm gia súc, gia cầm dịp cuối năm tăng mạnh.
Do diễn biến phức tạp của thời tiết nên nguy cơ bùng phát và lây lan dịch cúm gia cầm rất cao, các địa phương cần chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm, đặc biệt là thời điểm trước và sau Tết.