Gìn giữ biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga

30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng và Viện VILAR giúp thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được gìn giữ nguyên vẹn, tuyệt đối an toàn.
Gìn giữ biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga ảnh 1Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các đại biểu được trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 30/5 tại Moskva, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga (Viện VILAR) tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1992-2022).

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, quyền Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Sau khi Bác mất, nhu cầu của các thế hệ người Việt Nam muốn được viếng Người trở thành một niềm mong ước thiết tha. Đó là tiền đề của mối quan hệ hợp tác giữa Ban Quản lý Lăng và Viện VILAR trong việc bảo vệ thi hài Bác.

[Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng với tình cảm của dân tộc]

Từ năm 1992, Ban Quản lý Lăng và Viện VILAR chuyển sang cơ chế hợp tác trực tiếp gìn giữ thi hài Bác, thực hiện thành công 5 thỏa thuận hợp tác và hiện đang thực hiện Thỏa thuận giai đoạn 2021-2025.

Trong 30 năm, Ban Quản lý Lăng trực tiếp gìn giữ, bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm các điều kiện để đồng bào và khách quốc tế được vào Lăng viếng Người.

30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng và Viện VILAR cho thấy sự chuyển đổi cơ chế này đã mang lại hiệu quả thiết thực, quan trọng nhất là thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được gìn giữ nguyên vẹn, tuyệt đối an toàn.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ gần gũi, bền vững giữa những người bạn thủy chung.

Gìn giữ biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga ảnh 2Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Đại sứ đồng thời bày tỏ tin tưởng các thế hệ tiếp theo của nhân dân hai nước sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển.

Đại sứ đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của các chuyên gia Nga dành cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc hợp tác bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh: “Hợp tác trong hơn 50 năm qua giữa hai nước trong lĩnh vực này là hết sức thành công. Chuyên gia Liên Xô trước đây và các bạn Nga ngày nay đã dành tất cả những tấm lòng, tình cảm trân trọng nhất đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm yêu mến đối với đất nước, con người và dân tộc Việt Nam, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thách thức. Ngày nay, mỗi người dân chúng ta vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều thấy hình hài của Bác vẫn như 53 năm trước đây khi Bác rời xa chúng ta. Đây là điều có ý nghĩa hết sức to lớn.”

Giám đốc Viện VILAR, Viện sỹ thông tấn Nikolai Sidelnikov, cho biết trong thời gian qua Viện VILAR đã phối hợp với Ban Quản lý Lăng thành lập các Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước Việt-Nga để kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2019, Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước gồm chuyên gia của hai Nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga đánh giá kết quả giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các hội đồng trước đây.

Theo Viện sỹ Nikolai Sidelnikov, hai bên đã phối hợp thực hiện nhiều đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của hai đơn vị.

Gìn giữ biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga ảnh 3Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga (VILAR), Viện sỹ thông tấn Nikolai Sidelnikov phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Viện VILAR cũng đã cử hơn 200 lượt chuyên gia sang công tác tại Ban Quản lý Lăng. Đồng thời, viện cũng tiếp nhận hơn 100 lượt cán bộ của Ban Quản lý Lăng sang thăm học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề.

Hai bên phối hợp với các cơ sở giáo dục tại Liên bang Nga đào tạo đại học và sau đại học cho 17 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 11 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh tới thành quả 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện VILAR, quan trọng nhất là thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn nguyên vẹn, tuyệt đối an toàn.

Thành công này là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Ban Quản lý Lăng và Viện VILAR nói riêng và giữa Việt Nam với Liên bang Nga nói chung.

Cũng tại hội nghị lần này, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Huân chương Hữu nghị cho 6 cá nhân là cán bộ, chuyên gia Liên bang Nga đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm hợp tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục