Giới chức Mỹ bác nguy cơ rơi vào suy thoái kép

Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định, nền kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào cuộc suy thoái kép mà sẽ từng bước phục hồi trong hai năm tới.
Trả lời phóng hãng NBC trong chương trình "Gặp gỡ báo chí" phát sóng ngày 25/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner khẳng định, nền kinh tế đầu tàu thế giới sẽ không rơi vào một cuộc suy thoái kép mà sẽ từng bước phục hồi mạnh mẽ trong hai năm tới.

Người đứng đầu ngành tài chính Mỹ đã bác bỏ nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái trở lại trước khi phục hồi. Ông nêu rõ chắc chắn trong hai năm tới, thị trường việc làm sẽ khởi sắc trong khi các lĩnh vực đầu tư, sản xuất và xuất khẩu đang ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận, trước mắt nền kinh tế số một thế giới phải trải qua một chặng đường dài.

Một lần nữa, Bộ trưởng Tài chính Geithner nhấn mạnh bất chấp triển vọng tăng trưởng ảm đạm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn đứng ở mức cao (9,5%), gói kích thích trị giá 787 tỷ USD của chính quyền Barack Obama đã góp phần không nhỏ thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế.

Ông khẳng định nước Mỹ đang đối mặt với các vấn đề về tài chính trong dài hạn và đang nỗ lực giải quyết những di sản của quá khứ.

Trong quá trình này, một trong những giải pháp hữu hiệu nhất là đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng, khởi động các dự án đầu tư tư nhân, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân mở rộng hoạt động, từ đó có thể thuê thêm nhiều nhân công, góp phần cùng chính phủ giải quyết bài toán thất nghiệp.

Về chính sách cắt giảm thuế của chính phủ, Bộ trưởng Geithner cho rằng chấm dứt chương trình giảm thuế dành cho người giàu là "một hành động có trách nhiệm cần phải thực hiện." Chính sách này đã được ban hành dưới thời cựu Tổng thống George W.Bush và sắp hết hiệu lực. Trong khi các nghị sĩ Cộng hòa muốn gia hạn thì nội bộ đảng Dân chủ lại chia rẽ và Tổng thống Obama chủ trương đặt dấu chấm hết cho chương trình này.

Theo Bộ trưởng Geithner, kết thúc chương trình giảm thuế là cần thiết để chứng tỏ rằng nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu thực hiện các giải pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách trong dài hạn.

Ông cho rằng đánh thuế cao vào một bộ phận người có thu nhập cao nhất trong xã hội Mỹ (chiếm 2%-3% dân số nước này) không thể gây tổn hại tới đà tăng trưởng kinh tế của cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục