Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ gấp rút tìm kiếm người sống sót sau động đất

Trận động đất có cường độ 7.0 trên Biển Aegean đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, gây ra nhiều thiệt hại về người và của ở cả hai quốc gia này.

Theo số liệu thống kê mới nhất, đã có ít nhất 58 người thiệt mạng và gần 900 người bị thương trong trận động đất kinh hoàng với cường độ 7.0 làm rung chuyển nhiều khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã ghi nhận 850 dư chấn sau trận động đất nói trên, trong đó có 40 cơn dư chấn có cường độ mạnh hơn 4.0. Trận động đất đã gây ra nhiều thiệt hại tại Izmir, thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng chục ngôi nhà tại Izmir đã bị đổ sập, trong đó có nhiều công trình xây dựng trái phép, vốn khá phổ biến tại các địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ. Các công trình này được xây dựng trong điều kiện không đảm bảo, rất dễ bị đổ sập khi có động đất./.

(Vietnam+)