Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Chạy đua với thời gian tìm người còn sống sót

Tính đến tối 31/10 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là 26 người và tại Hy Lạp là 2 người.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Chạy đua với thời gian tìm người còn sống sót ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường một tòa nhà bị sập do động đất ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/10/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực chạy đua với thời gian với hy vọng tìm kiếm thêm được nhiều người may mắn còn sống sót dưới các đống đổ nát sau trận động đất có độ lớn 7 tại vùng bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ và một phần Hy Lạp.

Hãng tin AFP của Pháp cho biết đến tối 31/10 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa thiên nhiên này tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 26 người và tại Hy Lạp là 2 người.

Ngoài ra, hơn 800 người dân tại khu vực Bayrakli thuộc tỉnh Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương.

[Chưa có người Việt nào thương vong trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp]

Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được triển khai gấp rút tại địa phương gặp nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào các tòa nhà cao tầng đã bị đổ sập sau cơn địa chấn.

Người dân tại khu vực Bayrakli đã được cung cấp đồ ăn nóng và nước ấm để đảm bảo giữ thân nhiệt trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.

Theo cơ quan xử lý thảm họa AFAD, các nhân viên cứu hộ đã đưa được 100 người ra khỏi đống đổ nát.

Các chuyên gia địa chấn thông báo đã ghi nhận được khoảng 550 dư chấn, trong đó 35 dư chấn có độ lớn 4.

Sau khi động đất xảy ra, chiều 30/10, một đợt sóng thần nhỏ đã xảy ra tại đảo Samos, trong khi nước biển dâng cao làm ngập các đường phố ở một thị trấn trên bờ biển phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.