Giới chuyên gia: Trung Quốc có thể đạt đỉnh carbon trước năm 2030

70% trong số 89 chuyên gia được hỏi cho biết Trung Quốc sẽ có thể đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030 nhờ các biện pháp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.

Trang trại năng lượng mặt trời tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, ngày 16/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trang trại năng lượng mặt trời tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, ngày 16/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/11, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), có trụ sở ở Helsinki (Phần Lan), công bố kết quả thăm dò ý kiến 89 chuyên gia trong ngành và giới học thuật cho thấy hơn 70% người được hỏi cho rằng Trung Quốc sẽ có thể đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030, thậm chí có hai chuyên gia cho rằng Trung Quốc đã đạt mục tiêu này và chuẩn bị giảm khí thải.

Đỉnh phát thải carbon là mức giới hạn thải khí CO2 trước khi sẽ giảm xuống trong các năm tiếp theo cho đến khi đạt mục tiêu an toàn (hay còn gọi là trung hòa carbon).

Trung Quốc đặt hai mục tiêu là đạt đỉnh carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn chưa rõ mức đỉnh phát thải của Trung Quốc sẽ đạt được như thế nào, song phần lớn dự báo con số này sẽ cao hơn mức năm 2020 ít nhất 15%.

Trước đó, giới chuyên gia từng hoài nghi khả năng thực hiện cam kết năm 2030 của Trung Quốc vì nước này tiếp tục phê duyệt xây dựng mới hàng chục nhà máy điện than để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và tránh lặp lại tình trạng mất điện như trong năm 2021.

Tuy nhiên, các chuyên gia, trong đó có 64 người làm việc tại Trung Quốc, đã bày tỏ lạc quan hơn về khả năng nước này đạt mục tiêu sớm.

Đa số người được hỏi tin rằng các điều kiện kinh tế hậu đại dịch COVID-19 đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.

50% các chuyên gia được hỏi tin tưởng Trung Quốc sẽ đạt đỉnh phát thải trước năm 2030, dù vẫn có 25% các chuyên gia dự báo mức này sẽ tiếp tục tăng sau năm 2035.

Việc Trung Quốc không sẵn sàng đồng ý loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch được cho là điểm khúc mắc lớn trong các cuộc đàm phán tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên Tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) tại Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tuần tới, mặc dù Trung Quốc sẵn sàng đồng ý với kế hoạch toàn cầu mới là tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo.

Trong thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc cũng cho biết nước này sẽ đẩy nhanh việc thay thế than, dầu mỏ và khí đốt để đảm bảo mức giảm phát thải của ngành điện trước năm 2030 thực sự có ý nghĩa.

Nhà phân tích hàng đầu của CREA, bà Lauri Myllyvirta cho biết có thể lượng khí thải của Trung Quốc bắt đầu giảm với các nguồn tái tạo có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng mới của quốc gia đông dân nhất thứ nhì thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc khai trừ Đảng hai quan chức cấp cao

Hai quan chức này đều bị cáo buộc vi phạm tinh thần 8 điểm của Trung ương, nhận quà tặng trái quy định, lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho người khác và nhận hối lộ tiền và hiện vật.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANI/TTXVN phát)

Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Người phát ngôn của Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh vụ phóng thành công tên lửa siêu thanh “đánh dấu cột mốc quan trọng, cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đảm bảo một lực lượng răn đe mới.”

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Thư mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, nhân dịp ông tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ và Bang Gujarat.

(Tư liệu) Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đồng won lập đỉnh 18 năm so với đồng yen

Động lực lớn nhất thúc đẩy sức mạnh của đồng won chính là ngành công nghiệp bán dẫn, xuất khẩu chip tăng trưởng mạnh đã giúp lượng ngoại tệ, đặc biệt là USD, chảy vào Hàn Quốc gia tăng đáng kể.

ASIAD 2026 có 40/45 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

ASIAD 2026: Tạm biệt Nagoya, hẹn ngày hội ở Doha!

Tại ASIAD 2026, thể thao đã vượt qua giới hạn của những tấm huy chương để trở thành ngôn ngữ chung, thắt chặt tình hữu nghị và nối liền những nền văn hóa đa dạng của lục địa lớn nhất hành tinh.