“Giới trẻ cần hành động để tránh thảm họa thiên tai”

Ngày Khí tượng thế giới năm 2014 kêu gọi giới trẻ-thế hệ chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, cần có những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường.
“Giới trẻ cần hành động để tránh thảm họa thiên tai” ảnh 1Hạn hán kéo dài, nhiều địa phương bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN)

Ghi nhận vai trò quan trọng của giới trẻ trước những biến động bất thường của biến đổi khí hậu, Tổ chức Khí tượng thế giới đã lựa chọn chủ đề “Thời tiết và Khí hậu: Giới trẻ cùng hành động” cho Ngày Khí tượng thế giới năm 2014.

Tại Việt Nam, sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 23/3 tại thành phố Hà Nội, với nhiều hoạt động như: Hội nghị, hội thảo về thực thi chính sách biến đổi khí hậu; hội nghị tăng trưởng xanh; cam kết của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất…

Là đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện, ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết, trong những năm gần đây tình hình thời tiết biến động rất khó lường, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như các siêu bão, triều cường, mưa đá và băng tuyết.

“Cùng với các hiện tượng trên, nhiều khả năng vào cuối thế kỷ này, nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng lên 4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Triều cường vẫn tiếp tục dâng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ,” ông Tuệ nhận định.

Theo ông Tuệ, việc nhiệt độ tăng lên sẽ khiến nhiều vùng quê của Việt Nam rơi vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Kéo theo đó là hàng loạt vấn nạn tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người cũng như làm trì trệ sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong khi đó, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, những năm qua, các cộng đồng trên thế giới luôn phải vật lộn để phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, mà 90% trong số đó có liên quan đến thời tiết, khí hậu và nước.

Đáng lo ngại hơn, hiện nhiệt độ khí quyển và đại dương vẫn đang tiếp tục gia tăng, trong khi mực nước biển dâng và khí hậu cực đoan đang “nóng” lên cả về tần suất lẫn cường độ. “Biến đổi khí hậu cũng đang làm cho con người không chắc chắn về tương lai của mình, bởi những nỗi lo hoàn toàn có căn cứ,” ông Tuệ chia sẻ.

Trước những cảnh báo không thể chối cãi nêu trên đồng thời để tránh khỏi một cuộc thảm họa về thời tiết, ông Tuệ kêu gọi giới trẻ - thế hệ chịu ảnh hưởng trực tiếp về lâu dài của thiên tai cần phải kiên quyết, dũng cảm hành động để bảo vệ môi trường.

“Việc hành động bảo vệ hệ thống khí hậu không chỉ liên quan đến phát thải khí CO2, mà còn liên quan đến sức khỏe con người. Và, giới trẻ chính là nguồn sáng tạo, hình thành tư duy tươi mới nhằm kìm hãm những tiêu cực của thời tiết cực đoan, tránh khỏi thảm họa thiên tai,” ông Tuệ nhấn mạnh/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục