Giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
Giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Bounthong Chitmani tiếp ông Bounthong Chitmani, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 15/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Thanh tra Chính phủ Lào do ông Bounthong Chitmani, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban phòng chống tham nhũng Trung ương Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Bounthong Chitmani cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết.

Ông Bounthong Chitmani chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực.

[Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Lào]

Ông Bounthong Chitmani thông báo với Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng về tình hình hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai Đảng và giữa hai Thanh tra Chính phủ hai nước; khẳng định Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Thanh tra Chính phủ Lào sẽ thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chào mừng ông Bounthong Chitmani sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm; chúc mừng những thành tựu quan trọng cả về đối nội và đối ngoại mà Lào đã đạt được sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Thanh tra Chính phủ Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai ngành kiểm tra, thanh tra hai Đảng, hai nước; đề nghị hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai Đảng và Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, phối hợp chặt chẽ và triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận đã ký nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, thanh tra và phòng chống tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục