Giúp DN nắm bắt cơ hội khi tiếp cận thị trường Mỹ

Đại sứ thương mại Mỹ Susan Schwab sẽ diễn thuyết tại Việt Nam từ 30/11 - 3/12 là cơ hội giúp DN Việt tiếp cận thị trường Mỹ.
Ngày 12/10, buổi họp báo giới thiệu sự kiện Đại sứ thương mại Mỹ Susan Schwab - nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ có mặt tại Việt Nam để làm việc với Chính phủ Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn và chủ trì các cuộc hội thảo quốc tế từ ngày 30/11 - 3/12 đã diễn ra tại Hà Nội.

Ông Lê Quốc Thịnh, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế (Bộ Ngoại giao) cho biết, sự kiện Đại sứ Schwab đến Việt Nam diễn thuyết sẽ giúp Việt Nam hiểu rõ chiến lược của Mỹ về vấn đề đầu tư và thương mại song phương với Việt Nam, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được những cơ hội tốt, cũng như tiếp cận thị trường Mỹ và chủ động hơn trong việc phát triển thương hiệu Việt Nam ra thế giới.

Về xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam, do đó, Đại sứ Schwab sẽ trực tiếp đề cập về các cách thức thiết thực giúp doanh nghiệp Mỹ-Việt Nam xúc tiến và đẩy mạnh thương mại hai chiều.

Theo ông Thịnh, các buổi diễn thuyết của Đại sứ Schwab tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có chủ đề: "Cách thức mở rộng kinh doanh với thị trường Mỹ và các thị trường trọng điểm khác cho các Tập đoàn kinh tế và các nhà xuất khẩu Việt Nam; Làm thế nào để các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Mỹ mà không phải đối mặt với nhiều kiện cáo và gặp các rào cản trong thương mại"...

Ngoài ra, Đại sứ sẽ dành thời gian trả lời một số vấn đề đang được đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay quan tâm như: thương hiệu Việt Nam tại Mỹ- giải pháp và hướng đi; thương mại và đầu tư song phương; chính sách thương mại song phương; các hệ thống bảo hộ và Luật thương mại..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục