Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos sẽ vay tới 50 tỷ ruble (710 triệu USD) vào năm 2023 nhằm tài trợ cho chương trình lắp đặt vệ tinh hàng loạt để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc.
Nga sẽ phóng vệ tinh Glonass-M vào ngày 10/12/2019 và trong năm tiếp theo sẽ phóng hai vệ tinh Glonass-M, hai vệ tinh Glonass-K và một vệ tinh Glonass-K2, đây là các vệ tinh thế hệ mới nhất hiện nay.
Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên mang đồng thời 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu lên quỹ đạo.
Ngày 10/7, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh định vị Bắc Đẩu mới bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3A từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này.
BDS hướng tới cung cấp dịch vụ cho các quốc gia nằm trên tuyến hợp tác “Vành đai và Con đường” kể từ cuối năm 2018, hoàn thành triển khai hệ thống gồm 35 vệ tinh vào năm 2010.
Tướng NATO Hans-Lothar Domreze cho rằng cân bằng lực lượng trên thế giới đang ngiêng về phía Nga nhờ vào thiết bị điện tử và năng lực kỹ thuật của nước này.
Tuyên bố chung "Mối quan hệ tin tưởng hướng tới những chân trời hợp tác mới" nêu rõ Nga và Ấn Độ kiên quyết bày tỏ ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) Lý Kiện tuyên bố hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của nước này sẽ phủ sóng toàn cầu trước năm 2020.
Tổng thống Nga Putin đã ký phê chuẩn Hiệp định liên chính phủ về hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ với mục đích hòa bình.
Nga sẽ cho ngừng hoạt động của các trạm GPS này từ ngày 1/6 và có thể bắt đầu gỡ bỏ chúng từ ngày 1/9 như một sự đáp trả các biện pháp trừng phạt chống Nga của Mỹ.
Ngày 24/5, Chính phủ Nga đệ trình lên Duma Quốc gia dự thảo luật cho phép triển khai ở Việt Nam các trạm Mặt Đất của hệ thống định vị toàn cầu GLONASS.
Nga và Trung Quốc đã ký nghị định thư thành lập một nhóm chuyên viên cấp cao để kiểm soát việc triển khai các dự án chiến lược trọng điểm như thị trường dịch vụ không gian vũ trụ.
Theo Phó Thủ tướng Nga Rogozin, ngày 1/6 tới, hoạt động của các trạm thuộc GPS Mỹ có thể bị ngừng hoàn toàn nếu đàm phán về việc bố trí ở Mỹ 8 trạm GLONASS Nga.
Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov ngày 23/4 cho biết Nga có kế hoạch xây 50 trạm trong hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Glonass ở hàng chục quốc gia.