Theo phát ngôn viên lực lượng trên, Đại tá Alexei Zolotukhin, Nga đã phóngtên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh Glonass-M từ sân bay vũ trụ Plesetsk ởkhu vực Arkhangelsk ở miền Bắc.
Hãng Interfax đưa tin tên lửa đẩy Soyuz-2.1b có nhiệm vụ đưa Glonass-M lênquỹ đạo Trái Đất ở độ cao khoảng 20.000km.
[Nga phóng thành công vệ tinh định vị Glonass-M]
Lần phóng vệ tinh Glonass-M từPlesetsk mới đây nhất đã được thực hiện hồi đầu tháng Mười.
Đầu tháng 11, ba vệ tinh định vị Glonass-M đã được tên lửa đẩy Proton-M phóngđi từ sân bay Baikonur ở Kazakhstan.
Hệ thống Glonass hiện nay gồm 30 vệ tinh quỹ đạo, trong đó có 23 vệ tinh đangđược sử dụng, 2 vệ tinh đang bảo trì, 1 chiếc là Glonass-K đang trong giai đoạnbay thử nghiệm, 1 chiếc dự phòng và 3 chiếc khác đang được đưa vào hệ thống.
Glonass, tương đương Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) của Mỹ, được thiết kể đểphục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Hệ thống này của Nga đỏi hỏi trang bị 24vệ tinh hoạt động và hai hoặc ba vệ tinh dự phòng trong quỹ đạo để đảm bảo khảnăng bao phủ toàn cầu./.