Lễ hội chùa Hương (Hà Nội), Lễ hội Đền Trần (Nam Định), Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), Lễ hội Đền Hùng… là những lễ hội lớn, đặc sắc du khách không nên bỏ lỡ khi du Xuân ở miền Bắc.
UBND quận Đống Đa nhận định tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường nên việc dừng tổ chức lễ hội phù hợp với các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND Hà Nội về tăng cường phòng chống COVID-19.
Trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu (tức ngày 30/1/1789), Hoàng đế Quang Trung với áo bào xám đen khói súng đã ngự trên lưng voi, dẫn đầu đại quân tiến vào Kinh thành Thăng Long... trong sự vui mừng của nhân dân.
Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp, bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia và UBND quận Đống Đa phối hợp tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa” nhân dịp kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.
Sáng 9/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2019) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt” Gò Đống Đa”.
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với Danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Di tích Gò Đống Đa (Hà Nội), cùng 9 di tích khác
Ngày 9/1, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế phối hợp với Viện Khảo cổ học (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) báo cáo kết quả sơ bộ thăm dò khảo cổ học gò Dương Xuân, phường Trường An, thành phố Huế.
Ngày 5 tháng Giêng là ngày kỷ niệm truyền thống thiêng liêng, trọng đại, có ý nghĩa lịch sử rất lớn đối với nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Đống Đa nói riêng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 12/2 (tức mùng 5 Tết), nhiều hoạt động khai hội đầu Xuân trên cả nước sẽ diễn ra trong tiết trời nhiều nắng.
Vườn hoa này thuộc khu vực hồ Ba Giang (cũ) với diện tích 12.953m2, khu vực gần di tích gò Đống Đa, phố Trần Quang Diệu, trên địa bàn phường Quang Trung, quận Đống Đa.