Các nhà sản xuất ôtô châu Âu đang vận động hành lang để EU linh hoạt hơn trong việc cấm xe sử dụng động cơ đốt trong, chẳng hạn như chấp nhận nhiên liệu trung hòa CO2 và xe hybrid cắm sạc.
Cả nước đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra, 334.234 căn nhà đã được xóa, tổng kinh phí là gần 50.000 tỷ đồng…
Chính phủ Thụy Sĩ nhất trí cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ trị giá khoảng 65,5 triệu USD để số hóa nền hành chính công; sử dụng cho các dự án chăm sóc sức khỏe, giáo dục và rà phá bom mìn.
Giai đoạn 2021-2025 cả nước đã có 475 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 432.698 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.
Phát biểu tại cuộc gặp người đồng cấp Ukraine ở Kiev, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski kêu gọi các đồng minh của Kiev huy động các nguồn lực kinh tế của mình để hỗ trợ Ukraine.
Các Bộ trưởng Tài chính của EU đã nhất trí tài trợ bổ sung cho Ukraine thông qua việc đóng góp thêm vào ngân sách dài hạn dù một số nước có quan điểm khác biệt có khả năng sẽ chặn gói hỗ trợ này.
Gói hỗ trợ trị giá 2,19 tỷ euro ngoài thực thi các biện pháp chính sách nông nghiệp chung còn viện trợ trực tiếp cho nông dân; trợ cấp các chính sách bảo hiểm cho mùa màng thất bát do hạn hán.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần sớm rà soát toàn diện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đang được triển khai để tạm dừng hoặc sửa đổi, bổ sung đối với những chính sách chưa thực sự hiệu quả.
Lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay về cơ bản, cơ quan này đã đề xuất các chính sách về thuế và phí để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong năm 2023 tương tự như năm 2022.
Hạ viện Đức ngày 15/12 đã thông qua dự luật trị giá ước tính 100 tỷ euro (106,14 tỷ USD) nhằm hạn chế hóa đơn tiền điện và khí đốt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp kể từ tháng 1/2023.
Chi phí nhân công và các chi phí khác tại Đức cao là lý do khiến nhiều doanh nghiệp chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh sang các địa điểm có chi phí thấp hơn.
Ngày 23/9, Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng đã công bố một loạt chính sách mới trong bối cảnh đồng nội tệ của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm qua so với đồng USD.
Bản tóm lược về ngân sách tài khóa mới 2023 của Hà Lan cho biết chính phủ nước này sẽ dành 17,2 tỷ euro để hỗ trợ người dân vào năm sau và 4,9 tỷ euro nữa trong những năm tiếp theo.
Hiện 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã chi trả hỗ trợ cho gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 138.000 người lao động thuộc hơn 2.700 đơn vị, doanh nghiệp (đạt 12,6% so với dự kiến hỗ trợ).
Gói hỗ trợ nhằm kiềm chế lạm phát trị giá 20 tỷ euro sẽ tăng 4% cho phúc lợi và trợ cấp hưu trí, tăng lương công chức thêm 3,5% và kéo dài thời gian trợ giá năng lượng.
Việc triển khai gói hỗ trợ 2% lãi suất cho vay trên thực tế dường như còn quá chậm, trong khi nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi là rất lớn.
Giá trần năng lượng tại Anh hiện ở mức 1.971 bảng Anh, mức cao nhất kể từ khi Anh áp dụng giá trần năng lượng nhưng con số này được dự đoán sẽ tăng lên 2.980,63 bảng Anh.
Không thể phủ nhận việc triển khai các chính sách hỗ trợ ở nhiều cấp, ngành, một số địa phương nhưng vẫn vướng phải nhiều hạn chế, khiến 1 bộ phận doanh nghiệp gặp không ít khó khăn khi tiếp cận vốn.