Greenwood đi vào lịch sử sau khi đưa M.U lên tốp 3 Premier League

Greenwood trở thành cầu thủ trẻ nhất có 50 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford kể từ Ryan Giggs năm 1992, đồng thời san bằng thành tích ghi bàn của George Best, Brian Kidd và Wayne Rooney.

Mason Greenwood tiếp tục tỏa sáng để giúp Manchester United hòa 1-1 nhọc nhằn trước West Ham trên sân nhà Old Trafford ở vòng 37 Premier League.

Kết quả này giúp Quỷ đỏ vượt qua Chelsea để leo lên tốp 3 và có cơ hội rất lớn để giành suất tham dự đấu trường Champions League mùa tới.

Đáng chú ý, với việc ra sân ở trận đấu với West Ham đêm qua, Mason Greenwood đã cán mốc 50 trận đấu cho Manchester United để đi vào lịch sử của câu lạc bộ.

['Gà son' Greenwood ghi bàn đưa Manchester United lên tốp 3]

Greenwood (18 tuổi, 295 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất có 50 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford kể từ Ryan Giggs năm 1992.

Greenwood đi vào lịch sử sau khi đưa M.U lên tốp 3 Premier League ảnh 1Greenwood đang có phong độ vô cùng ấn tượng. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài ra, với bàn thắng vào lưới West Ham, tài năng trẻ này cũng đã có được 17 pha lập công trên mọi đấu trường.

Thành tích này giúp Greenwood cân bằng thành tích với George Best (1965-66), Brian Kidd (1967-68) và Wayne Rooney (2004-05) trở thành cầu thủ tuổi teen ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải.

Greenwood còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích của mình ở mùa này khi mà Manchester United còn trận quyết đấu với Leicester City ở vòng cuối Premier League và thi đấu ở Europa League./.

(Vietnam+)