Gruzia-EU kết thúc đàm phán về tự do thương mại

Gruzia và Liên minh châu Âu đã kết thúc 7 vòng đàm phán về một thỏa thuận tự do thương mại toàn diện và sâu sắc (gọi tắt là DCFTA).
Ngày 22/7, Bộ trưởng Kinh tế Gruzia Giorgi Kviriakshvi cho biết Gruzia và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc bảy vòng đàm phán về một thỏa thuận tự do thương mại toàn diện và sâu sắc (gọi tắt là DCFTA).

Việc này sẽ là cơ sở giúp Gruzia tiếp cận thuận lợi hơn tới thị trường hàng hóa và dịch vụ rộng lớn của EU.

Ông Giorgi Kviriakshvi cho biết thỏa thuận DCFTA của Gruzia với EU nằm trong Hiệp định liên kết (AA) đã nhận được sự ưu tiên đáng kể từ chính phủ Gruzia, vì hiệp định này không chỉ tự do hóa hàng rào thuế quan nhập khẩu mà còn bãi bỏ các rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Bộ trưởng kinh tế Gruzia cũng nhấn mạnh rằng sự tiếp cận thị trường EU, một trong những thị trường lớn nhất và giàu có nhất trên thế giới, sẽ đem lại động lực lớn đối với sự phát triển kinh tế Gruzia.

Việc khép lại thời gian đàm phán kéo dài 17 tháng cũng là một bước tiến trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Đối tác phương Đông, dự kiến diễn ra ở thủ đô Vilnius của Litva vào cuối tháng 11 tới.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết thỏa thuận DCFTA sẽ được ký kết ngay sau khi các thủ tục nội bộ giữa EU và Gruzia hoàn tất. EU dự đoán rằng DCFTA có thể giúp tăng kim ngạch xuất khẩu của Gruzia tới EU thêm 12%, đồng thời tăng kim ngạch nhập khẩu của nước này từ EU lên 7,5%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục