GS, PGS đi đầu trong thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu

Phó Thủ tướng đề nghị đội ngũ giáo sư, phó giáo sư sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy đào tạo trình độ cao, nghiên cứu khoa học đỉnh cao.
Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2010 đã diễn ra sáng 14/11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Chính phủ, các thầy cô giáo và các nhà khoa học cả nước chúc mừng 71 giáo sư và 517 phó giáo sư vừa vinh dự được công nhận đạt tiêu chuẩn học hàm cao quý này năm 2010.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "một dân tộc dốt là một dân tộc yếu," Phó Thủ tướng mong muốn các giáo sư, phó giáo sư sẽ mang hết trí tuệ và tâm huyết của mình đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Việt Nam có bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng công nghiệp hóa-hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Dù đã đạt được một số kết quả to lớn như hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, nhưng thời đại đang đặt ra cho sự nghiệp giáo dục và khoa học ở Việt Nam những nhiệm vụ nặng nề.

Để hoàn thành nhiệm vụ ấy, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị đội ngũ giáo sư, phó giáo sư cả nước với tổng số gần 9.000 người sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển giáo dục đại học, đào tạo trình độ cao và nghiên cứu khoa học đỉnh cao.

Báo cáo của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết năm 2010, có 175 hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, kết quả 71 người được công nhận, đạt 41%; 770 hồ sơ đăng ký xét công nhận phó giáo sư có 517 người được công nhận, đạt 66%.

Kể từ đợt công nhận đầu tiên năm 1980 đến nay, số giáo sư, phó giáo sư được công nhận ở Việt Nam đang tăng từng năm. Giai đoạn từ 1980-1985 trung bình mỗi năm công nhận 142 người; từ 1991-2000 trung bình mỗi năm công nhận 454 người.

Với 578 giáo sư, phó giáo sư mới này, hiện cả nước đã có gần 9.000 giáo sư và phó giáo sư, trong đó có 1.407 giáo sư và 7.560 phó giáo sư./.

Hoàng Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục