H1N1 lây nhanh nhưng không quá nguy hiểm

Mặc dù dịch bệnh cúm A/H1N1 đã biến chuyển thành đại dịch, nhưng theo giới y học Pháp thì đại dịch này vẫn chưa đến nỗi quá nguy hiểm.
Bốn tháng sau khi dịch cúm A/H1N1 xuất hiện ở Mexico và nhanh chóng lan sang khắp thế giới, số ca tử vong vì bệnh dịch này đến nay đã lên hơn 900 người.

Tuy nhiên, có nên quá hoang mang lo sợ về dịch cúm này và liệu có phải người ta đã gây quá nhiều "ồn ào" khi mà thực chất cúm A chưa hẳn đã đáng sợ như vậy? Đó là câu hỏi mà báo Pháp l’Humanité đặt ra.

Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định virus cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh và chẳng bao lâu nữa sẽ có mặt ở tất cả các nước trên hành tinh và chính WHO đã nâng báo động lên cấp 6, mức cao nhất trong thang cảnh báo sức khỏe cộng đồng cho thấy thế giới đang ở tình trạng đại dịch, thì báo l’Humanité lại đưa ra một nhận xét lạc quan hơn.

Dựa trên các đánh giá, nhận định của giới chuyên môn ở Pháp, tờ báo nhận thấy mức độ lây lan của virus cúm A/H1N1 là lớn, nhưng không đến nỗi quá nguy hiểm, cho dù dịch bệnh này đã biến chuyển thành đại dịch.

Tờ báo dẫn lời Giáo sư y học Bernard Debré, nghị sĩ thuộc đảng UMP của Pháp, cho rằng cúm A/H1N1 không quá nguy hiểm. Ông cũng giải thích nguyên nhân của nỗi lo sợ hiện nay một phần là do mọi người vẫn còn đang bị ám ảnh bởi dịch cúm gia cầm H5N1 rất nguy hiểm đối với người vì tỉ lệ tử vong tới 60 đến 65%.

Giáo sư Debré và các đồng nghiệp của ông cho rằng, mức độ nguy hiểm của cúm A/H1N1 không quá nghiêm trọng, thậm chí còn không bằng các loại dịch cúm theo mùa. Ông cho rằng chỉ có điều là mức độ lây lan virus cúm A/H1N1 rất mạnh.

Theo số liệu của Chính phủ Pháp, năm 2008, có khoảng 4 triệu người bị mắc các bệnh cúm thông thường, trong số đó 3.500 người bị chết, mà chủ yếu là người già. Tuy nhiên, các chuyên gia dự tính có thể sẽ có tới 20 triệu người Pháp bị mắc cúm A/H1N1, lớn hơn số trường hợp mắc các bệnh cúm thông thường tới 4 lần.

Bài báo cho biết, ngành y tế Pháp đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với đại dịch cúm A/H1N1 bởi trong mùa Hè cùng với khí hậu và việc di chuyển thông thương gia tăng mạnh sẽ càng làm tăng nguy cơ lan nhanh dịch cúm A/H1N1.

Hàng loạt kế hoạch dự phòng cũng như kịch bản đối phó với đại dịch đang được chuẩn bị. Pháp đã mua 700 triệu khẩu trang có than hoạt tính để dự phòng.

Nhiều biện pháp nghiêm ngặt có thể được triển khai như đóng cửa trường học, các tụ điểm giải trí, hạn chế, thậm chí dừng tạm thời một phần giao thông công cộng, hoãn các cuộc thi đấu thể thao, tụ họp lớn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục