Đa số người dân sinh sống tại chung cư 54 Hạ Đình - khu vực ngay sát nhà máy của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã 'di cư' vì lo sợ ô nhiễm.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức đề nghị Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì việc giám định độc lập mức độ ô nhiễm sau vụ cháy kho Rạng Đông.
Việc mỗi cơ quan đưa ra một thông báo, mỗi chuyên gia nêu một ý kiến đã và đang khiến người dân thêm hoang mang về vấn đề môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.
Các kết quả test nhanh cho thấy: Các thông số, chỉ số như thủy ngân, chì, kim loại nặng xung quanh khu vực cháy của Công ty Rạng Đông ở mức an toàn với người dân.
Theo thông tin từ Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, một số các vật tư và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất bòng đèn huỳnh quang, CFL, đèn tròn đảm bảo an toàn ngay cả khi cháy.
Theo Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, mức độ thiệt hại về tài sản của công ty này sau vụ hỏa hoạn là khoảng 150 tỷ đồng, dưới 5% tổng tài sản của công ty.
Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội cho biết dự án "Tháp đôi nghĩa trang" không nằm trong quy hoạch nghĩa trang của Thủ đô được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu quận Thanh Xuân làm rõ việc dư luận cho rằng một dự án trung tâm thương mại trên địa bàn có thể sẽ được chuyển mục đích thành dự án phục vụ tâm linh.
Đang ngủ trong nhà, 6 người gia đình ông Nguyễn Tiến Sang (sinh năm 1963) bỗng hoảng hồn vì chiếc xe tải ở công trường ngay cạnh nghiêng đổ vào căn hộ.