Hà Nội: Bệnh viện dã chiến ở Hoàng Mai dự kiến hoạt động từ ngày 1/9
Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh, dự kiến có khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sỹ và 680 điều dưỡng.
Nhìn từ trên cao, bệnh viện được chia thành 3 khu: Màu xanh là khu hành chính; khu nhà màu vàng là dinh dưỡng-nghỉ ngơi-xét nghiệm, test định kỳ-kho vật tư thiết bị y tế; khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sau hơn 1 tháng thi công, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 có địa chỉ tại ngõ 587, đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/9 tới.
Bệnh viện có quy mô 500 giường bệnh, dành để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.
Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sỹ và 680 điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân COVID-19. Tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân.
Bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 có chỉ định nhập viện với 4 điều kiện: chẩn đoán xác định COVID-19 ở Hà Nội và các tỉnh lân cận; có chỉ định nhập viện điều trị (thở ôxy, hỗ trợ thở HFNC, nội khí quản từ các bệnh viện khác); có liên hệ trước qua số điện thoại 0388191919; có tài liệu chuyển viện (bản giấy đi cùng bệnh nhân và bản chụp gửi trước).
Bệnh viện được khởi công từ ngày 24/7 với quy mô 3,5ha, được chia thành 3 khu: Khu nhà màu xanh là khu hành chính của bệnh viện, phải bảo đảm không nhiễm khuẩn; khu nhà màu vàng là khu dinh dưỡng-nghỉ ngơi-xét nghiệm, test định kỳ-kho vật tư thiết bị y tế; khu nhà màu đỏ dành cho bệnh nhân nặng điều trị ICU.
Ngoài ra, bệnh viện còn có khu đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh...
Hiện bệnh viện đang trong quá trình hoàn tất, lắp đặt khoảng 100 giường điều trị tích cực đúng tiêu chuẩn, cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh như hệ thống CT, siêu âm, X-quang, để đưa vào sử dụng trong giai đoạn đầu.
Trước đó, để chủ động chuẩn bị cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ứng phó về điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có quy mô 500 giường bệnh.
Bệnh viện này được thiết lập tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, là cơ sở 2 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Đây là bệnh viện tuyến cuối trong điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực Hà Nội, thực hiện chức năng của Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia với nhiệm vụ: tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công./.
Sau hơn một tháng 'thần tốc' xây dựng, bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã dần hoàn thiện để đưa vào sử dụng, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)Nhìn từ trên cao, bệnh viện được chia thành 3 khu: Màu xanh là khu hành chính; khu nhà màu vàng là dinh dưỡng-nghỉ ngơi-xét nghiệm, test định kỳ-kho vật tư thiết bị y tế; khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)Bắt đầu được khởi công xây dựng từ ngày 24/7, Bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai quy mô 3,5ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư. Nơi đây sẽ được dùng để điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Trước sản khu hành chính, cũng là 'đầu não' chỉ huy mọi hoạt động của bệnh viện dã chiến này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đến nay toàn bộ 19 đơn nguyên bệnh viện đã sẵn sàng để lắp đặt trang thiết bị y tế, dự kiến cuối tháng 8/2021 sẽ đi vào hoạt động 100 giường bệnh đầu tiên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai cũng nằm biệt lập với khu dân cư, đảm bảo an toàn về y tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường nằm tại ngõ 587 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tháp cung cấp ôxy có dung tích 15 khối đảm bảo cung cấp ôxy cho toàn bộ bệnh nhân tại bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Phòng chứa khí nén đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Theo kế hoạch được đề ra, dự kiến đến cuối tháng 8/2021 bệnh viện dã chiến sẽ hoàn thiện với quy mô từ 500-700 giường bệnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Để bảo đảm tiến độ, hằng ngày có hàng trăm công nhân làm việc 24/24 giờ để công trình hoàn thành đúng tiến độ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Nhiều hạng mục thi công đang được gấp rút thi công, chạy đua với thời gian. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đây sẽ là bệnh viện được xây dựng từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị ICU, khu dinh dưỡng, xét nghiệm, điều trị riêng biệt nhằm đảm bảo vô trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Các cán bộ kỹ thuật của Viettel đang lắp đặt các máy chủ tại khu nhà hành chính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Phòng họp bên trong khu nhà hành chính của bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Các máy xét nghiệm đã sẵn sàng đi vào hoạt động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Khi hoàn thành, bệnh viện sẽ là khu dự phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng không chỉ của thành phố Hà Nội mà cho các tỉnh lân cận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Công trình đã được lắp đặt tương đối đầy đủ trang thiết bị như: Hệ thống vách ngăn chia buồng bệnh, hệ thống cung cấp ôxy, camera theo dõi và nhiều loại máy móc hiện đại phục công tác điều trị cho bệnh nhân nặng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sỹ và 680 điều dưỡng để phục vụ các bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Các giường bệnh tiêu chuẩn đã được lắp đặt, đảm bảo các yêu cầu khắt khe theo quy định. Đặc biệt, thiết kế bệnh viện bảo đảm yêu cầu cao nhất là tránh lây nhiễm, không khí chỉ được lưu thông theo một chiều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Mỗi khu điều trị bệnh nhân đều được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị y tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hiện bệnh viện đang trong quá trình hoàn tất, lắp đặt các giường điều trị tích cực đúng tiêu chuẩn, cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh như hệ thống CT, siêu âm, XQ, để đưa vào sử dụng trong giai đoạn đầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Các máy thở được cung cấp đầy đủ cho mỗi giường bệnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Ngoài ra, bệnh viện còn có khu đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh. Những người ra vào khu điều trị cũng phải qua các bước khử khuẩn đúng quy định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân. Bệnh viện sẽ được điều hành, theo dõi và hội chẩn qua hệ thống Telehealth. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Dự án này sẽ được bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học y điều hành từ đầu tháng 9/2021. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Đại học y sẽ phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường đang được khẩn trương xây dựng tại ngõ 587 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
Hà Nội đang bước vào đợt giãn cách xã hội 15 ngày lần thứ hai với quyết tâm tận dụng triệt để thời gian này để truy vết, khoanh vùng, bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng.
Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân COVID-19 quy mô 500 giường đặt tại ngõ 587 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện, lắp đặt thiết bị để đưa vào hoạt động.
Sau hơn một tháng "thần tốc" xây dựng, bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã dần hoàn thiện để đưa vào sử dụng, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch.
Bốn người trong một gia đình ở bản Lao Chải 2, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu bị ngộ độc sau khi hái nấm dại mọc trên cây gỗ để nấu canh ăn cùng cơm tối, đã được các bác sỹ cấp cứu kịp thời.
Giá trị của Sổ sức khỏe điện tử không nằm ở số lượng tài khoản được tạo lập, mà ở khả năng dữ liệu được cập nhật đầy đủ, liên thông và thực sự được sử dụng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Ngày 5/10, Trung tâm Y tế Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị sốc mất máu nặng, trong quá trình phẫu thuật, 4 cán bộ y tế đã hiến máu kịp thời cho bệnh nhân.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, chú trọng An cung ngưu hoàng hoàn.
Từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn hơn 94.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết (14 người tử vong), hơn hơn 74.000 nghìn người mắc tay chân miệng (11 người tử vong), 5.143 người sốt phát ban nghi sởi.
Kết quả chụp X-quang, CT, xét nghiệm cho thấy dị vật có kích thước lớn nằm trong lòng phế quản bên phải, gần bít kín đường thở của trẻ và được chỉ định nội soi phế quản lấy dị vật cấp cứu.
Dự án đầu tư mua sắm thiết bị y tế được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 nhằm góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế và thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống y tế Gia Lai đến năm 2030.
Chuyên ngành Tim mạch Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ. Nhiều kỹ thuật hiện đại trước đây người bệnh phải ra nước ngoài điều trị thì nay đã được các thầy thuốc làm chủ và triển khai thường quy.
Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm là "thần dược phòng ngừa đột quỵ" để lừa dối người tiêu dùng.
Sáng 3/10, Festival Mẹ bầu và em bé 2026 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 700 thai phụ đồng diễn yoga nhằm lan tỏa thông điệp về một thai kỳ hạnh phúc.
Trong cuộc sống có rất nhiều hành vi, sẽ có người dễ nghiện, người khó nghiện. Chúng ta có thể biết đến những kiểu nghiện phổ biến như: nghiện cờ bạc, nghiện mua sắm, nghiện Internet...
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cho biết trách nhiệm quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu hiện nay được thực hiện theo từng khâu, từ giá nhập khẩu, kê khai giá đến đấu thầu,... tại các cơ sở y tế.
Bệnh nhân bị thương ở ngón cái tay trái khi rửa bồn chứa nước mưa, sau đó bệnh khởi phát với các triệu chứng sốt, rét run, ho nhiều, khó thở, đau tức ngực.
Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm.
Mục tiêu điều trị bằng Casgevy là chỉnh sửa các tế bào gốc tạo máu để cơ thể có thể sản xuất trở lại hemoglobin hoạt động hiệu quả, qua đó giảm hoặc loại bỏ nhu cầu truyền máu thường xuyên.
Vùng mũi bệnh nhân bị hoại tử 1 phần cánh mũi, viêm tấy, nhiều mụn mủ toàn bộ vùng mũi. Đây là một trường hợp cho thấy biến chứng sau tiêm filler có thể xuất hiện rất nhanh.
Các đơn vị có liên quan cần quan tâm người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn, khuyết tật... ở các địa bàn khó tiếp cận dịch vụ y tế.
Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết nếu xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện, nguyên nhân có thể khác nhau, trong đó có thể liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm và lập kế hoạch.
Một điểm mới trong lần rà soát này là việc sử dụng thuốc sẽ được rà soát phù hợp với từng cấp khám, chữa bệnh, trong đó chú trọng bảo đảm danh mục thuốc tại cấp ban đầu đáp ứng nhu cầu điều trị.
Chương trình dự kiến hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế và hơn 20.000 người bệnh tại 6 bệnh viện sẽ được hưởng lợi từ việc khám phát hiện sớm, chuyển tuyến và điều trị kịp thời.
Dự án ACTIVE 2.0 chính thức khởi động, tiếp nối các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao năng lực điều trị ung thư cổ tử cung, tăng cường đào tạo chuyên môn và trao đổi kiến thức lâm sàng giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á.
Trong cuộc sống, mỗi người cao tuổi khỏe mạnh, hạnh phúc không chỉ là điểm tựa vững chắc cho gia đình mà còn là nguồn lực quý báu cho cộng đồng và đất nước, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.
Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang già hóa dân số với tốc độ nhanh, năm 2026 có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số và dự báo đến năm 2036 sẽ bước vào giai đoạn dân số già.
Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026, được ngành y tế triển khai hằng năm từ ngày 1-7/10, có chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh.”
Hưng Yên mong muốn tăng cường hợp tác với Đại học Quốc gia Seoul trong các lĩnh vực thế mạnh của trường như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, kỹ thuật, y sinh, quản trị công và khoa học xã hội.
Trường hợp Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã có văn bản nhắc nhở lần thứ hai nhưng cơ sở khám chữa bệnh vẫn tiếp tục gửi dữ liệu điện tử chậm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.
Bộ Y tế ghi nhận hàng loạt bất cập phát sinh tại các địa phương khi triển khai khám sức khoẻ định kỳ cho người dân như: lúng túng về danh mục kỹ thuật, quy trình khám sàng lọc, vướng mắc trong việc kế thừa kết quả xét nghiệm cũ...
Ở các bệnh viện tuyến cơ sở tại Ninh Bình, năng lực khám và điều trị được nâng lên, khi các kỹ thuật được triển khai tại địa phương người bệnh đã giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại để điều trị.
Để bảo đảm hoạt động khám sức khỏe thực chất, đúng mục đích, Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương tổ chức khám tại những cơ sở y tế, cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện.