Cũng theo ông Đức,với mục tiêu lao động qua đào tạo trên địa bàn thành phố phải đạt trên2,2 triệu người vào năm 2015 và trên 3,4 triệu người vào năm 2020, thànhphố Hà Nội sẽ tạo bước đột phá về chất lượng trong đào tạo nhân lực ởcác trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề đạt trình độ và chất lượng tiêntiến của khu vực và quốc tế; ưu tiên đào tạo công nhân kỹ thuật cao,công nhân lành nghề; chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn tạikhu vực đô thị hóa, không còn đất sản xuất nông nghiệp.
Thành phố cũng sẽ tổchức đào tạo các nghề truyền thống tại các làng nghề; xây dựng 4 trungtâm dạy nghề ở các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Mỹ Đức; đầu tư, nângcấp, mở rộng các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề hiện có;triển khai xây dựng một số trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật cao...
Mặc dù công tác dạy nghề luôn được thành phố quan tâm, đặc biệt là đàotạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2010, thành phố chi 10 tỉ đồng đàotạo nghề cho lao động nông thôn, đến năm 2011 nguồn kinh phí này đãtăng lên 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay quy mô tuyển sinh đào tạo nghềcủa Hà Nội còn thấp so với nhu cầu lao động. Cơ cấu ngành nghề, trình độđào tạo còn bất cập.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của các cơ sở dạy nghềvẫn còn nghèo nàn, trang thiết bị còn thiếu, chắp vá, không đồng bộ,chưa tương thích với ngành nghề đào tạo, không đáp ứng yêu cầu của côngtác dạy nghề...
Để thu hút học viên, thành phố cần có cơ chế, chínhsách khuyến khích người đi học nghề, đặc biệt là những nghề khó tuyểnsinh nhưng khu công nghiệp lại có nhu cầu cao như hàn, thoát nước, laođộng thủy sản, lao động thú y...; đồng thời hàng năm, thành phố cần cóđiều tra, nghiên cứu thị trường lao động để từ đó đào tạo theo đúng địachỉ ./.