Hà Nội: Nâng giá trị công nghệ cao chiếm 50% GDP

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đưa giá trị sản phẩm công nghệ cao chiếm tỷ lệ 20% GDP và 50% GDP, tương ứng vào các năm 2015 và 2020.
Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã cho ý kiến đối với Chiến lượcphát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2015, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sảnphẩm ứng dụng công nghệ cao chiếm 20% GDP và 50% vào năm 2020; tốc độ đổi mớithiết bị bình quân 12 – 17%/năm; hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên, Trung tâm nghiên cứuchuyển giao công nghệ và giám định công nghệ....

Đến năm 2020, thành phố hoànthành 2 đến 3 đô thị đại học, 10 - 15 vườn ươm công nghệ và công viên Khoa họcHà Nội. Các lĩnh vực công nghệ then chốt được tập trung là công nghệ sinh học;công nghệ vật liệu mới; công nghệ cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa; công nghệthông tin...

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệthành phố Hà Nội đến năm 2020 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trungthực hiện. Đó là phát triển có chọn lọc một số công nghệ trọng điểm, có tác độnglớn đến việc hiện đại hóa các ngành kinh tế - kỹ thuật; tạo điều kiện hình thànhmột số ngành nghề mới, những công nghệ phát huy được lợi thế về lực lượng laođộng, cơ sở vật chất, tạo ra các sản phẩm xuất khẩu… thuộc 4 lĩnh vực công nghệthen chốt là công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ cơ khí, điện,điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin.

Chiến lược cũng đề ra những nhiệm vụtrọng tâm đối với các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; nghiên cứu, ứng dụngkhoa học và công nghệ trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, ydược, quản lý phát triển đô thị và nông thôn mới, lĩnh vực dịch vụ.

Đa phần ý kiến của các thành viên Ủy ban đều khẳng định, khoa học-công nghệ cóvai trò, ý nghĩa quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa Thủđô.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, hạn chế lớnhiện nay là chưa tạo được những cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà khoa họcvà các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; chưa tạo ra đượcthị trường khoa học công nghệ.

Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý, tạo cơ chếchính sách khuyến khích khoa học công nghệ phát triển cần được chú trọng; có cácgiải pháp huy động các nguồn lực xã hội trong phát triển khoa học công nghệ; xâydựng mối liên kết giữa nghiên cứu và ứng dụng, từng bước hình thành thị trườngkhoa học công nghệ Thủ đô.

Thành phố hàng năm phải lập và công khai danh mục đầutư, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghệ cao, vườn ươm công nghệ... đểthu hút nguồn lực xã hội hóa trong và ngoài nước./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục