Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch

Từ 17h ngày 3/5, tạm dừng mở cửa đón khách ở các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, càphê vỉa hè.
Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch ảnh 1Khu di tích đền Ngọc Sơn thực hiện tạm dừng đón khách theo công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội từ 17h ngày 03/05. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch ảnh 2Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công điện của Chủ tịch UBND thành phố. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch ảnh 3Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công điện của Chủ tịch UBND thành phố. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch ảnh 4Khu di tích đền Ngọc Sơn thực hiện tạm dừng đón khách theo công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội từ 17h ngày 03/05. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch ảnh 5 Lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch ảnh 6Lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch ảnh 7Lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch ảnh 8Lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục