Hà Nội, TPHCM thống nhất danh sách các ứng viên

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố.
Sáng 15/4, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại Hà Nội, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí giới thiệu 40 ứng cử viên do các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố giới thiệu, trong đó có 4 người tự ứng cử gồm ông Nguyễn Tất Đạt, sinh năm 1965, giảng viên Học viện Hành chính; Nguyễn Quang Huân, sinh năm 1964, Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Thăng Long; Châu Thị Thu Nga, sinh năm 1965, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất; Lê Truyền, sinh năm 1943, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong số 40 ứng cử viên do thành phố Hà Nội giới thiệu có 15 ứng cử viên là nữ, 6 ứng cử viên dưới 40 tuổi; tất cả đều có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 11 tiến sỹ (27,5%) và 19 thạc sỹ (47,5%).

Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí cao đưa ra ngoài danh sách chính thức 31 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố Hà Nội, trong đó có 7 ứng cử viên xin rút; 13 ứng cử viên có phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% và 11 ứng cử viên không chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.

Duy nhất 1 đại biểu tham dự hội nghị đề nghị để lại trường hợp ông Nguyễn Gia Long, ứng cử viên do Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật giới thiệu trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị đã thống nhất danh sách 161 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 để cử tri thành phố bầu ra 95 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong cuộc bầu cử ngày 22/5 tới đây.

Trong số 161 ứng cử viên có 158 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử. Số người trẻ là 29 (18,01%), nữ là 46 (28,57%), người ngoài Đảng là 27 (16,77%), có 7 ứng cử viên người dân tộc (5 người Hoa, 1 Chăm, 1 Khmer) và 7 ứng cử viên theo các tôn giáo (Phật giáo 4, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo cùng có 1 người). Số ứng cử viên trình độ đại học là 101 (62,32%) và trên đại học là 57 (35,4%). Người ứng cử lớn tuổi nhất sinh năm 1947 và trẻ nhất sinh năm 1984 (tự ứng cử).

Đồng thời có 22 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VII tái cử.

Danh sách 161 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa VIII cũng ghi nhận 10 người công tác trong ngành giáo dục-đào tạo, 8 người thuộc khối báo chí, 5 văn nghệ sỹ, 3 người lĩnh vực thể dục thể thao…

Do thành phố được tiếp tục thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường nên tại kỳ bầu cử này, ngoài bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, chỉ có cử tri của 63 xã, thị trấn thuộc 5 huyện ngoại thành sẽ bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục