Luật mới của Italy sẽ hợp lý hóa các thủ tục để phóng thích sớm các tù nhân và cho phép tuyển dụng thêm 1.000 nhân viên quản lý nhà tù và giám thị trại giam vào năm 2026.
Việc bỏ phiếu chống lại cải cách Cơ chế Ổn định châu Âu làm dấy lên hoài nghi rằng Italy sẽ phê chuẩn một hiệp ước của EU được soạn thảo để trợ giúp các ngân hàng đang phá sản.
Chiều 26/7 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Rome, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Italy Ignazio La Russa và Chủ tịch Hạ viện Italy Lorenzo Fontana.
Liên minh trung hữu, do nhà lãnh đạo đảng Anh em Italy (FdI), bà Giorgia Meloni đứng đầu đã giành được đa số rõ rệt tại cả Thượng viện và Hạ viện Italy.
Chủ tịch Hạ viện Roberto Fico đã triệu tập một phiên họp vào ngày 24/1 để bầu tổng thống mới kế nhiệm Tổng thống Sergio Mattarella, một cựu thẩm phán 80 tuổi, sẽ kết thúc nhiệm kỳ 7 năm vào ngày 3/2.
Italy sẽ cắt giảm một số chi phí cơ bản nhằm tránh làm gia tăng đáng kể nợ công, vốn đang ở mức 2.300 tỷ euro, tương đương 131,7 % GDP, cao hơn rất nhiều so với mức trần quy định 60% của EU.
Kế hoạch ngân sách 2019 sửa đổi đã vượt qua trở ngại cuối cùng, khi chính phủ dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với kế hoạch ngân sách sửa đổi này tại Hạ viện.
Theo kế hoạch ngân sách 2019, Italy sẽ nâng mức thâm hụt trong năm tới lên 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 1,8% GDP trong năm nay.
Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của phe đối lập, ngày 29/11, Hạ viện Italy đã thông qua sắc lệnh an ninh và kiểm soát nhập cư cứng rắn, do Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini đệ trình.
Chủ tịch Hạ viện Italy, ông Roberto Fico, đảm trách nhiệm vụ thăm dò khả năng thành lập một chính phủ liên minh giữa đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) và đảng Dân chủ (PD) trung tả.
Thế bế tắc chính trị tại Italy vừa có một đột phá khi ngày 24/3, các nhà lập pháp nước này đã đạt được thỏa thuận về vị trí lãnh đạo hai viện trong quốc hội.
Với 246 phiếu thuận và 147 phiếu chống, Hạ viện Italy đã bỏ phiếu thông qua lần cuối khoản ngân sách của chính phủ trị giá khoảng 20 tỷ euro để giải cứu các ngân hàng đang gặp khó khăn ở nước này.
Hạ viện Italy đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2017 và giai đoạn 2017-2019, trong đó đáng chú ý là việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (IRES) từ 27,5% xuống còn 24% trong năm 2017.
Nếu được thông qua tại cuộc trưng cầu ý dân và trở thành luật, cải cách Hiến pháp này sẽ thay đổi kết cấu của Quốc hội Italy, tăng thêm quyền cho Hạ viện, giảm quyền của Thượng viện.
Chủ tịch Hạ viện Italy khẳng định rằng, 8/3 là một ngày có ý nghĩa đặc biệt với phụ nữ, không chỉ để tôn vinh họ, mà còn để nhắc nhở xã hội về những vấn đề nghiêm trọng mà họ phải đối mặt.